Chủ khách sạn ở Bình Định tàng trữ, chứa chấp sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ khách sạn là đối tượng tàng trữ ma túy, đồng thời chứa chấp cho nhóm đối tượng tập trung sử dụng ma túy, rồi thu tiền.
Một nhóm đối tượng sử dụng ma túy ở Bình Định bị cơ quan công an bắt quả tang. Ảnh minh họa
Một nhóm đối tượng sử dụng ma túy ở Bình Định bị cơ quan công an bắt quả tang. Ảnh minh họa

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chủ một khách sạn ở Quy Nhơn) và 6 đối tượng khác liên quan đến các hành vi, gồm: tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 20/7, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định bất ngờ đột kích một khách sạn trên đường Đống Đa (phường Thị Nại). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên 10 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an sau đó đã tạm giữ nhiều loại ma túy như: methamphetamine, MDMA và kentamine với số lượng hơn 2g.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng tàng trữ số ma túy nói trên, đồng thời chứa chấp cho nhóm đối tượng tập trung sử dụng, rồi thu tiền.

Được biết, hầu hết các đối tượng sử dụng ma túy đều ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định).

Vụ án hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm