Chủ nợ côn đồ bị “con nợ” “cướp mạng“

(PLO) - Ngày 25/10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trương Thanh Hùng (SN 1993, trú tại thôn Ninh Dương, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự.
Chủ nợ côn đồ bị “con nợ” “cướp mạng“
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 1/2013 Hùng bị Nguyễn Duy Vỹ (SN 1994, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) đánh chỉ vì Hùng chưa trả tiền vay 500 nghìn cho Đỗ Thế Anh ở thôn Chợ, xã Bình Minh. Sau đó, Hùng mang tiền trả và bảo Thế Anh nói lại với Vỹ phải đến xin lỗi.
Không thấy Vỹ nói lại, khoảng 22h ngày 5/4/2013, Hùng đi từ quán Internet ở thôn Linh Dương, xã Bình Minh ra thì bất ngờ gặp Vỹ, Hùng hỏi tại sao lần trước “vô cớ” đánh mình thì được Vỹ thách đố “tao thích đánh thì làm sao?”, rồi cả hai lao vào đấm đá túi bụi.
Được mọi người can ngăn, cả hai mới dừng lại, Vỹ phóng xe bỏ đi nhưng sau đó quay lại, trên tay cầm đoạn tuýp sắt đầu gắn con dao. Đôi bên lao vào đánh nhau. Đúng lúc đó,  Đỗ Thế Anh đi xe máy đến, “được đà” Vỹ xông lại phía Hùng đấm một nhát vào mặt.
Bất ngờ bị đánh, Hùng chạy lại phía sau dùng dao đâm một nhát chí mạng vào sườn Vỹ khi Vỹ đang lao vào đánh mình. Mặc dù được mọi người đưa cấp cứu nhưng do mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong. Ngày 6/4/2013, Trương Thanh Hùng ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hùng 12 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm