Chủ tài khoản zalo “Quả Chuối Gái Quê” bị khởi tố

(PLVN) - Theo tài liệu thu thập từ cơ quan công an được xác định, Đỗ Thị Thắm vừa là gái bán dâm vừa là đối tượng hoạt động "Môi giới mại dâm". Thắm đăng ký tài khoản zalo có tên “Quả Chuối Gái Quê” mục đích để gây sự chú ý, chào mời mua bán dâm, giới thiệu gái mại dâm.
Tú bà Đỗ Thị Thắm bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách
Tú bà Đỗ Thị Thắm bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thắm (sinh năm 1982 ở xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Cụ thể, trước đó, ngày 22/9, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng Long số 13, ngõ 21 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng 102 và phòng 103 có các đối tượng đang có hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Theo tài liệu thu thập từ cơ quan công an được xác định, Đỗ Thị Thắm vừa là gái bán dâm vừa là đối tượng hoạt động "Môi giới mại dâm". Thắm đăng ký tài khoản zalo có tên “Quả Chuối Gái Quê” mục đích để gây sự chú ý, chào mời mua bán dâm, giới thiệu gái mại dâm.

Sau đó, đến ngày 22/9, Thắm nhận lời bán dâm cho khách qua mạng xã hội với giá 1.000.000 đồng/lượt và dẫn một gái bán dâm khác cùng đi bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Hoàng Long, giá 1.000.000 đồng/lượt, Thắm được hưởng lợi 500.000 đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ án theo quy định./.

Đọc thêm