Chủ tịch Hội Nông dân xã dựng chuyện bị cướp

(PLO) - Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vừa điều tra, làm rõ vụ một cán bộ xã hoang báo bị cướp số tiền gần 300 triệu đồng khi đi qua địa bàn huyện này.
Ông Quyết tại cơ quan điều tra
Ông Quyết tại cơ quan điều tra

Cụ thể, trưa 9/11, Công an huyện Triệu Phong nhận được trình báo của ông Hoàng Hữu Quyết (SN 1976) – Chủ tịch Hội nông dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) về việc bị hai thanh niên lạ mặt cướp tài sản.

Theo lời của ông Quyết, khoảng 9h30 cùng ngày, ông điều khiển xe máy chạy từ Hải Lăng ra TP Đông Hà để nộp số tiền 278 triệu đồng cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Khi đang lưu thông trên đường Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng (Triệu Phong) thì bị 2 thanh niên lạ mặt xịt thuốc mê rồi cướp toàn bộ số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định tin báo của ông Quyết là giả.

Phía ông Quyết cũng khai nhận, trước đó, năm 2014, ông đã hướng dẫn, làm thủ tục vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò sinh sản cho 10 hộ dân ở xã Hải Chánh với số tiền 410 triệu đồng.

Từ giữa năm 2017 – 11/2018, ông Quyết đã thu 291,1 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi từ các hộ vay vốn và rồi sử dụng hết 186,1 triệu đồng. Đến hạn nộp lại tiền cho Hội Nông dân tỉnh, do thiếu tiền nên ông đã dựng chuyện bị cướp giật nhằm có thêm thời gian gom góp đủ số tiền đã tiêu.

Vụ việc đang được Công an Triệu Phong hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm