Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm của Nguyễn Đức Nghĩa

Theo quy định mới của Luật thi hành án hình sự, sau khi bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm, Nguyễn Đức Nghĩa rất có thể sẽ bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Ngày 13/1/2012, tin từ Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) cho biết, cả nước hiện có hơn 360 tù nhân mang án tử hình chờ thi hành án, trong đó có Nguyễn Đức Nghĩa. Bởi trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký văn bản 2221 bác đơn ân giảm của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa.

gdrgs
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa.

Tòa phúc thẩm TANDTC tuyên bác đơn kháng cáo và y án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, vì phạm “Tội giết người”. Nghĩa đã giết hại chị Nguyễn Phương Linh (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, là người yêu cũ của Nghĩa) tại Tòa nhà Chung cư thuộc phường Trung Hòa, quân Cầu Giấy – Hà Nội, vào ngày 4/5/2010.

Ngày 11/11/2010, Nguyễn Đức Nghĩa viết đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Ngày 15/11/2010, Trại giam số 1 (Hà Nội) phê duyệt và gửi đơn của Nghĩa lên Chủ tịch nước. Song đơn này vừa bị Chủ tịch nước bác.

Theo quy định mới của Luật thi hành án hình sự, sau khi bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm, Nguyễn Đức Nghĩa rất có thể sẽ bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

 P.V
 

Đọc thêm