Chủ tịch nước cắt băng khánh thành sân bay Attapeu

(PLO) - Sáng 30/5, tại tỉnh Attapeu (Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Sân bay quốc tế Attapeu với sự tham dự của  Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone cùng đoàn đại biểu cấp cao của hai nước.
Chủ tịch nước cắt băng  khánh thành sân bay Attapeu
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và  khẳng định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự hiệu quả, phong phú, đa dạng trong việc hợp tác giữa hai nước và giữa doanh nghiệp hai nước. Còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone nhấn mạnh đây là một trong những dự án quan trọng, minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị sâu đậm giữa hai Đảng, hai nước ngày càng bền chặt và phát triển tốt đẹp. Ông khen ngợi HAGL là một hình mẫu của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Lào có hiệu quả, đóng góp lớn trong việc nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho người dân tỉnh Attapeu…
  Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HAGL cho biết: “Sân bay Attapeu có vốn đầu tư 36 triệu USD do HAGL tài trợ cho Chính phủ Lào theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Sân bay có đường băng dài 1.850m, rộng 45m, đáp ứng khai thác các loại máy bay ATR 72, Foker 70 hay tương đương. Nhà ga hành khách thiết kế hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế rộng 4.300m2, tiếp nhận cùng lúc 2 chuyến bay…”.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đã tham dự Lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình trùng tu Khu tưởng niệm Vua Saysettha, thăm trang trại nuôi bò công nghệ cao của HAGL…    

Đọc thêm