Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Điện Biên, Hà Nội

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), tối 17/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con nhân dân ở phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi người dân khi tới chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi người dân khi tới chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là lần thứ 12 liên tục trong 12 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chung vui với nhân dân phường Điện Biên vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo đã tặng quà cho các gia đình điển hình trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và đại diện các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Nói chuyện với nhân dân phường Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và hoan nghênh những thành quả của phường Điện Biên trong năm 2021 - một năm bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng phường vẫn có nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chủ tịch nước vui mừng khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân phường Điện Biên ngày càng nâng lên, không còn hộ nghèo...

Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước mong muốn mỗi khu dân cư cần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu để góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của con người Hà Nội.

Chủ tịch nước đề nghị nhân dân phường và thành phố Hà Nội nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp giải quyết; tiếp tục quan tâm, thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đối với gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước dặn dò các cấp chính quyền tiếp tục động viên nhân dân nâng cao ý thức; chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng chính quyền và bà con nhân dân phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ sự vui mừng khi khu vực 6, phường 3 có 89% gia đình đạt Danh hiệu Gia đình văn hóa, người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường tại gia đình và ngoài cộng đồng, tự nguyện giúp các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19, người có công với cách mạng...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân Hậu Giang phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, gắn với khôi phục kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; Khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hành dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân để tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, từ đó xây dựng tỉnh, huyện, xã, khu dân cư giàu mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng chính quyền và nhân dân phường 3, thành phố Vị Thanh 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng, với lời chúc toàn thể nhân dân của khu vực 6 thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Cũng trong ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xóm Lũy Ải trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, gần hai năm trải qua khó khăn của dịch bệnh, chúng ta càng thấm thía sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Bà mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xóm Lũy Ải phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được để xây dựng xóm ngày càng phát triển

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã tặng quà nhân dân xóm Lũy Ải và xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Đọc thêm