Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

(PLVN) - Sáng 4/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, U ỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất .
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Về dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự Lễ Kỷ niệm còn có Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đương nhiệm và tiền nhiệm. ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Đại diện Lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT Nhân dân, Tướng lĩnh Quân đội, Công an; Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân; đại diện Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú; Công dân Lạng Sơn ưu tú năm 2021; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, LLVT; Các cơ quan TW đóng trên địa bàn.

Diễn văn Kỷ niệm do ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ trình bày khẳng định: Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), thừa tuyên Lạng Sơn được đổi thành tỉnh Lạng Sơn gồm 1 phủ Trường Khánh và 7 châu là Ôn Châu, Thất Tuyền, Lộc Bình, Thoát Lãng, Yên Bác, Văn Quan, Văn Uyên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ Kỷ niệm.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ Kỷ niệm.

Trải qua suốt chặng đường phát triển lịch sử, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Những địa danh nổi tiếng như: Ải Chi Lăng, Bắc Sơn, đường số 4…, những bậc hiền tài như: Thân Công Tài, Đại Huề, Ngô Thì Sỹ…, những người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri… đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc; có nền Văn hóa Bắc Sơn, Văn hóa Mai Pha lưu giữ các dấu tích của Người Việt cổ và những danh thắng nổi tiếng như: phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh… đã đi vào thi ca dân tộc, góp phần vun đắp, hình thành nên truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và quê hương Xứ Lạng, mãi mãi là niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn  ảnh 2Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Kế thừa truyền thống đấu tranh yêu nước của các thế hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào cách mạng ở Lạng Sơn đã phát triển mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thụ, từ chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc năm 1933 đến sự ra đời của các tổ chức Đảng tại các địa phương trong tỉnh, sự phát triển từ phong trào đấu tranh tự phát sang đấu tranh có tổ chức, từ đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trở thành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1940 là mốc son lịch sử chói lọi, là tiếng súng báo hiệu cho một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với phương châm “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã huy động tối đa nhân lực, vật lực cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần lập nên chiến công vang dội trên đường số 4, chiến thắng Biên giới năm 1950, tạo thêm thế và lực cho cách mạng nước ta lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng “vừa chiến đấu, vừa sản xuất” với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” Lạng Sơn là hậu phương huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, đồng thời chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Lạng Sơn là “Cảng nổi” tiếp nhận viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em chi viện cho tiền tuyến, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Sau khi kết thúc chiến tranh, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng cùng Nhân dân cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định đời sống. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979, tỉnh Lạng Sơn đã anh dũng kiên cường trên tuyến đầu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Truyền thống đấu tranh yêu nước chống giặc ngoại xâm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nuôi dưỡng sức mạnh, tạo nên khí phách bất khuất của các thế hệ những con người sống trên vùng đất phên dậu, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc. Nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế từ sản xuất tự túc, tự cấp là chủ yếu sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5,45%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015), tương đương 1.937 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế cửa khẩu được khai thác, phát huy, góp phần khẳng định lợi thế của tỉnh Lạng Sơn.

Toàn tỉnh đã có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%; tỷ lệ mật độ che phủ rừng đạt 63%; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, có hiệu quả, năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, mở ra cơ hội lớn để tỉnh phát huy lợi thế về các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ. Khu du lịch Mẫu Sơn đang được quan tâm đầu tư để trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn ở vùng Đông Bắc...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chào mừng, thân ái và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, AH LLVTND, AHLĐ, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ LLVTND, đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ

Trong niềm phấn khởi, tự hào kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh nhà, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần ra sức phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Dại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong lời phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong điều kiện còn nhiều hạn chế của tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm thấp cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn xong với quyết tâm của cả hệ thống chính trị đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết lao động cần cù, đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm, vượt qua nhiều khó khăn thách thức huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội văn hóa quốc phòng an ninh đối ngoại.

Những thành tích to lớn toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào được Đảng và Nhà nước ghi nhận đánh giá cao, trang sử truyền thống của tỉnh Lạng Sơn ngày càng tô thắm bởi những thành tích đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, nhất là sau 30 năm đổi mới.

Đặc biệt tại buổi lễ long trọng hôm nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Lạng Sơn vinh dự tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý của đảng và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất".

Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Trong niềm phấn khởi tự hào kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng, tiến công tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại bộ Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Chủ tịch nước cũng trao nhiều Huân chương Lao động cho các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Đọc thêm