Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các gia đình người có công tại Lai Châu

(PLVN) - Sáng nay, 12/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà một số gia đình người có công tại tỉnh Lai Châu nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các gia đình người có công tại Lai Châu

Chủ tịch nước đã thăm gia đình bà Phìn Thị Thích ở tổ 9, phường Đoàn Kết, là vợ liệt sĩ Đèo Văn Viễn hy sinh ngày 15/3/1969 tại Mặt trận phía Tây và gia đình bà Đinh Thị Huệ ở tổ 5, phường Tân Phong là vợ liệt sĩ Trần Thái Khoan hy sinh ngày 28/5/1972 tại Mặt trận phía Nam.

Tặng quà gia đình người có công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.Tặng quà gia đình người có công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Thăm, tặng quà hai gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình vào sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước.

Đến thăm gia đình bà Đinh Thị Huệ, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên.Đến thăm gia đình bà Đinh Thị Huệ, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên.

Chủ tịch nước đồng thời bày tỏ mong muốn hai gia đình luôn giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương xây dựng, phát triển quê hương…

Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở địa phương.

Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Phìn Thị Thích, Chủ tịch nước dặn dò các con cháu phải hiếu thảo và noi gương truyền thống gia đình.Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Phìn Thị Thích, Chủ tịch nước dặn dò các con cháu phải hiếu thảo và noi gương truyền thống gia đình.

Đọc thêm