Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại tỉnh Long An, Đồng Tháp

(PLO) - Ngày 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi chúc Tết các địa phương, đơn vị tại hai tỉnh Long An và Đồng Tháp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Long An, sáng 6/2. Ảnh: Báo Nhân dân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Long An, sáng 6/2. Ảnh: Báo Nhân dân.
Sáng 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình cùng tham dự.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã đạt được trong năm qua trong điều kiện tình hình kinh tế chung của cả nước còn gặp nhiều khó khăn. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên.
Tuy nhiên, tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Long An cần tiếp tục giữ vững đà phát triển này và tiến lên cao hơn, phát triển mạnh nông nghiệp, nhưng phần công nghiệp, dịch vụ thì không khác Đồng Nai, Bình Dương hiện nay.
Long An cần học tập kinh nghiệm để tiến lên, đưa tỉnh nhà giàu mạnh, góp phần cùng Trung ương đưa sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa thành công.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của công cuộc đổi mới đã góp phần tăng uy tín, vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Thời gian tới khi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia có hiệu lực, đất nước sẽ có thêm những cơ hội nhưng sẽ gặp những thách thức trong quá trình phát triển.
Từ đó, Long An cũng như các địa phương khác phải tận dụng được mọi thuận lợi dù là nhỏ nhất để vượt qua khó khăn trong hội nhập quốc tế.
Theo báo cáo của của Bí thư tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh, năm 2015 vừa qua tăng trưởng kinh tế của Long An đạt 11,6%, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 11,5%). GDP bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/người/năm (kế hoạch 50 triệu đồng/người/năm).
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện nên đã vượt được chỉ tiêu, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu là 36).
Công nghiệp-xây dựng tiếp tục phục hồi, dần hoạt động ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 129.000 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2014...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Đồng Tháp - Ảnh:TTXVN
Cũng trong ngày 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Đồng Tháp; thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa An (TP. Cao Lãnh) - xã điểm xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch nước chọn bảo trợ.
Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều việc tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đồng Tháp thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đây là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống hợp lòng dân.
Là tỉnh có tỉ trọng nông nghiệp lớn, có kinh nghiệm trên thương trường, Chủ tịch nước mong muốn Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; chủ động chuyển đổi cơ cấu, thích ứng với tình hình hiện nay; nhanh chóng sắp xếp nhân sự, triển khai nhiệm vụ; mạnh dạn đổi mới.
Chủ tịch nước tin tưởng, Đồng Tháp có nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh trong tình hình mới, thực hiện tốt khẩu hiệu “đoàn kết-dân chủ-kỷ cương”.
Đến thăm và chúc Tết tại xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ, chính quyền xã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị xã tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới để xóa hết hộ nghèo…
Tại xã Hòa An, Chủ tịch nước đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách.
Cùng ngày, Chủ tịch nước đến viếng, thắp hương tại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm