Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi

(PLVN) - Sáng nay (3/12), phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019) Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với bề dày truyền thống và đội ngũ cán bộ khoa học nhiệt huyết, có trình độ cao, Viện sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm với vị thế là trung tâm hàng đầu của cả nước về khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực thủy lợi.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thủy lợi tuy không trực tiếp mang lại lợi nhuận, nhưng có đóng quan trọng để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, nhất là m ang lại cuộc sống ổn định, thu nhập cho người làm nông nghiệp.

Trong 60 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để trở thành một cơ quan nghiên cứu với nhiều chuyên gia hàng đầu cả nước về khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực Thủy lợi.

Nhiều kết quả nghiên cứu, ứng dụng của Viện có tính thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Năng lực nghiên cứu, chất lượng đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy lợi cũng luôn được Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam quan tâm tăng cường.

Với đội ngũ hơn 1.000 nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, đào tạo của Viện với năng lực, trình độ chuyên môn cao trở thành vốn quý của nền khoa học nước nhà đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng, thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn của nước ta ngày càng cực đoan, khác biệt, dị thường, khó lường, không theo quy luật; hậu quả của biến đổi khí hậu, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, nước biển dâng, ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Những thách thức này đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ khó hơn đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như ngành thủy lợi, trong đó có Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam nhằm bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo; đồng thời, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học thủy lợi ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Viện cần tiếp tục quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, tham mưu. Tập trung nghiên cứu, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam. Tích cực phát triển quan hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ sở nghiên cứu khoa học của ngành nông nghiệp; chủ động, tích cực giới thiệu và đưa kết quả nghiên cứu áp dụng rộng rãi; phấn đấu có nhiều đơn vị trực thuộc trở thành những đơn vị tự chủ về tài chính.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu hàn lâm với nghiên cứu triển khai; tiếp tục hoàn thiện các công nghệ đã được nghiên cứu, ứng dụng nhất là các công nghệ dễ áp dụng vào thực tiễn; hiện đại hóa cơ sở vật chất đi đôi với xây dựng, củng cố đội ngũ nghiên cứu viên; nâng cao năng lực công bố quốc tế; tiếp tục mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của các nước trên thế giới. Không ngừng quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, nghiên cứu…

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống và đội ngũ cán bộ khoa học nhiệt huyết, có trình độ cao, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm với vị thế là trung tâm hàng đầu của cả nước về khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực thủy lợi.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đọc thêm