Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

(PLVN) - Chiều 2/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham gia Đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thị Yến, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác về tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết khác. Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá dù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

Kinh tế tỉnh phát triển ổn định, với GRDP tăng bình quân 5,94%/năm trong giai đoạn 2021-2023, và GRDP bình quân đầu người năm 2023 là 8.078 USD/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tập trung vào công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ, với việc hình thành các ngành công nghiệp mới như công nghiệp hóa dầu và chế tạo thiết bị điện gió. Cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là Cảng Cái Mép, một trong 32 cảng container lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung vào 4 trụ cột kinh tế chính, bao gồm công nghiệp, cảng biển và logistics, du lịch và đô thị, dịch vụ. Mục tiêu là xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu. Đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đạt được một loạt mục tiêu, bao gồm cơ cấu đô thị đa trung tâm, hạ tầng giao thông đa phương thức, và vị trí lãnh thổ hàng đầu về GRDP và ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất một số hướng phát triển, như thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ và ưu tiên đầu tư hạ tầng cho Côn Đảo. Đồng thời, triển khai dự án đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt vận tải hàng hóa Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Bà Rịa – Vũng Tàu cũng kiến nghị về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ...

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện từ các bộ, như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên – Môi trường… đều đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được gần đây. Tỉnh được ghi nhận về việc khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mình, đặc biệt là vị trí “cửa ngõ” hướng ra Biển Đông, thông qua những quyết sách kịp thời và táo bạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến báo cáo tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những thành tựu về kinh tế - xã hội rất tốt trong thời gian qua, trong đó đặc biệt là thu ngân sách của tỉnh. Đối với kiến nghị của Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết rất ủng hộ và sẽ tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này... Về những đề xuất cơ chế chính sách, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị sau buổi làm việc này sẽ phân nhóm những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường vụ Quốc hội và những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đa ngành. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những nỗ lực đáng kể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, và quốc phòng - an ninh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cách làm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy con người là yếu tố trung tâm trong việc hoạch định phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời đề xuất một số điểm quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới: Tận dụng hiệu quả tiềm năng của khu vực kinh tế biển, đặc biệt là việc đề xuất thí điểm một số khu thương mại tự do gắn với cảng biển và tuyến đường sắt hàng hóa quan trọng; Tập trung đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp 4.0, và du lịch thông minh...

Đọc thêm