Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đề nghị Tây Ninh sớm thực hiện đề án Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài

(PLVN) - Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tây Ninh sớm thực hiện đề án phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, phát huy hơn nữa lợi thế du lịch, nhất là Khu du lịch Núi Bà Đen; Phối hợp với Bộ GTVT và các tỉnh liên quan trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Sáng 3/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh tiếp và làm việc với đoàn.

Đề xuất một số cơ chếchính sách đặc thù

Tại buổi làm việc, Tây Ninh đề xuất với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương cho phép tỉnh được phát triển kinh tế theo hướng trọng tâm là xây dựng khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Mộc Bài để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện chủ trương kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam – Campuchia.

Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng báo cáo Đoàn công tác các nội dung liên quan đến dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 2), một số vấn đề liên quan đến thể chế hóa pháp luật về đất đai và đặc biệt là cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tây Ninh, trọng tâm là Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Mộc Bài.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Với nhận định đây vừa là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, kết nối du lịch với Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) đồng thời cũng là nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của đất nước, chuỗi công nghiệp – độ thị Mộc Bài – TP HCM – cảng Cái Mép – Thị Vải gắn với Hành lang kinh tế Xuyên Á. Do đó, Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài theo mô hình Công nghiệp – đô thị - dịch vụ hiện đại, xanh, bền vững để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt (dự kiến trình trong tháng 4/2024).

GRDP cao hơn bình quân cả nước

Về phát triển kinh tế, theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 9/12/2022 cùng các chương trình, kế hoạch, các nội dung đột phá với nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung trong Nghị quyết.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 3.900 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 40.700 tỷ đồng, tăng 10,01 % so với cùng kỳ, đạt 37,1% GRDP. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc Hội.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc Hội.

Điểm sáng kinh tế Tây Ninh là ngành du lịch. Đặc biệt được ghi nhận là một trong những ngành có sự tăng trưởng tốt nhất, lần đầu tiên đạt mốc 5 triệu du khách trong năm, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111,1% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo còn chỉ ra các tồn tại, hạn chế như 6/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt Nghị quyết đề ra, các động lực chính của nền kinh tế còn chậm, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu giảm đáng kể. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới có khả năng không hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Sớm thực hiện đề án phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua đã xuất sắc hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã đề ra dù tình hình có nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc Hội đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát tinh thần các nghị quyết của Trung ương, các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của tỉnh, các chỉ đạo của Chính phủ để phấn đấu quyết liệt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhằm đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, Đảng, Đoàn, HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại các thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để lập danh mục báo cáo với Tỉnh uỷ sửa trước những vấn đề cấp bách.

Chủ tịch Quốc Hội đề nghị bắt đầu từ nhiệm kỳ sau, Thường trực Tỉnh uỷ phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc định hướng cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh của cả một nhiệm kỳ, từ đó góp phần cải thiện một bước đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ có dấu hiệu sợ trách nhiệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Tây Ninh sớm thực hiện đề án phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài và phát huy hơn nữa lợi thế du lịch, nhất là Khu du lịch Núi Bà Đen. Tây Ninh cần phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh liên quan trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong buổi sáng cùng ngày (3/1), đoàn công tác của Quốc Hội do Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 trên địa bàn huyện Tân Biên, Tây Ninh.

Tây Ninh đề ra 17 chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2024

Bước vào năm 2024, tỉnh Tây Ninh đã đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng để phấn đấu thực hiện. Trong đó, phấn đấu GRDP tăng 7% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 4.200 USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 11.000 tỷ đồng…

Đọc thêm