Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh huy động khẩn tàu thuyền cứu nạn máy bay

(PLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long mới có Công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương thuộc tỉnh  khẩn trương thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển tăng cường quan sát, phát hiện và tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác TKCN.
Mảnh vỡ máy bay Casa-212 được lực lượng cứu nạn tìm thấy.
Mảnh vỡ máy bay Casa-212 được lực lượng cứu nạn tìm thấy.

Theo đó, Chủ tịch UBND Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái phải triển khai thực hiện yêu cầu trên và báo cáo kịp thời các thông tin về BCH PCTT& TKCN tỉnh theo quy định.

Công điện cũng yêu cầu Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Giao thông Vận tải, Sở NN&PTNT, Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, thực hiện các biện pháp hỗ trợ tìm kiếm máy bay Casa-212, số hiệu 8983 mất liên lạc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện các lực lượng cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã và đang sẵn sàng tham gia hỗ trợ tìm kiếm máy bay Casa 212 trong khu vực biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, bản tin lúc 23h22 ngày 16/6, Đài thông tin duyên hải Hòn Gai và Đài thông tin duyên hải Móng Cái đã phát đi bản tin kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trong khu vực từ bờ đến vùng biển cách 400 hải lý, tích cực tham gia tìm kiếm máy bay và người mất tích.

Tính đến thời điểm này đã có 4 phiên bản tin được phát đi. Dự kiến trong ngày hôm nay, 2 đài thông tin duyên hải này mỗi đài sẽ phát 6 phiên bản tin tìm kiếm cứu nạn.

Tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho hay, sáng 17/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm được một mảnh vỡ của máy bay Casa, trên đó có chữ và hiệu của máy bay này.

Theo thông tin ban đầu máy bay CASA 212 được cho là đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu khoảng 58 m.

Đến 9h ngày 17/6, lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích là 1.564 người. Trong đó, có 764 cán bộ chiến sĩ của các quân khu, quân chủng và 800 ngư dân.Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đã điều động 03 tàu SAR 273, SAR 412, SAR 411 khẩn trương hành trình tới hiện trường tìm kiếm, hiện tại các tàu trên cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm 10 người mất tích tại hiện trường.

Chiều 17/6, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung, nỗ lực bằng mọi cách trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Đối với các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP phải triển khai quyết liệt tới các địa bàn đóng quân khu vực ven biển, chuẩn bị sẵn các phương tiện và lực lượng, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương khu vực ven biển huy động mọi khả năng, nguồn lực của ngư dân trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đọc thêm