Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đến kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu người dân.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, kiểm tra tại Nhà máy nước Sơn Đông - xã Sơn Đông, TP. Bến Tre thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre; Nhà máy An Hóa - xã An Hóa, huyện Châu Thành thuộc Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành; Bờ kè chống sạt lở ven sông Giao Hòa thuộc 2 xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành và Cống Vàm Ông Thảo - xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc.

Tại Nhà máy An Hóa, đơn vị đã báo cáo tình hình độ mặn và các giải pháp hỗ trợ, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ động chuẩn bị xà lan chuyên chở nước để phục vụ người dân khi khi độ mặn tăng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn tại Nhà máy nước Sơn Đông. Ảnh: Kim Ngân

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn tại Nhà máy nước Sơn Đông. Ảnh: Kim Ngân

Đối với dự án kè chống sạt lở ven bờ sông Giao Hòa, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ ngăn chặn tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn đời sống người dân mà còn đảm bảo ổn định tuyến đường giao thông nơi đây và bảo vệ một số công trình, cơ sở hạ tầng hiện hữu.

Về công trình Cống Vàm Ông Thảo, đến nay đã thi công đạt khoảng 87% khối lượng (khởi công vào tháng 12/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025). Đây là cống thuộc gói thầu XL-01 trong dự án Hoàn thiện hệ thống thủy lợi Bắc – Nam Bến Tre nhằm ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất một số địa phương của huyện. Ông Trần Ngọc Tam mong rằng đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành công trình đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

05 Nhà máy nước thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đã và đang ứng phó tốt với tình hình xâm nhập mặn trên các sông diễn ra từ cuối năm 2024. Ảnh: Kim Ngân

05 Nhà máy nước thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đã và đang ứng phó tốt với tình hình xâm nhập mặn trên các sông diễn ra từ cuối năm 2024. Ảnh: Kim Ngân

Ông Trần Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre trình bày: Ngoài Nhà máy nước Sơn Đông, còn 4 Nhà máy nước (An Hiệp, Hữu Định, Lương Quới, Chợ Lách) thuộc Công ty đã và đang ứng phó tốt với tình hình xâm nhập mặn trên các sông diễn ra từ cuối năm 2024, ngày 27/12/2024 xâm nhập mặn đã tác động đến Nhà máy nước Sơn Đông.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là không được cấp nước mặn cho người dân và khách hàng, Công ty với quyết tâm chính trị, có kế hoạch ứng phó theo kịch bản mức độ xâm nhập mặn và được sự phối hợp, đúc kết kinh nghiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó hạn mặn nên thời gian qua việc ứng phó hạn mặn được thực hiện tốt.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre cam kết trong thời gian tới sẽ luôn đảm bảo về sản lượng và chất lượng nước cấp phục vụ cho người dân và khách hàng trong “vùng phục vụ” của Công ty.

Thực hiện kiểm tra độ mặn tại Nhà máy nước Sơn Đông. Ảnh: Kim Ngân

Thực hiện kiểm tra độ mặn tại Nhà máy nước Sơn Đông. Ảnh: Kim Ngân

Ông Trần Hùng cho biết thêm, từ năm 2021 đến nay, công ty đã cung cấp nước đến khách hàng trong “vùng phục vụ” của mình luôn đảm bảo chất lượng nước theo qui chuẩn, trong đó nước có độ mặn trong giới hạn được phép (<0,5‰). Xác định việc đảm bảo cấp nước sạch không bị mặn đến khách hàng, không chỉ là trách nhiệm đơn thuần mà đó là trách nhiệm chính trị.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre tiếp tục tăng cường đấu nối chia sẻ nguồn nước ngọt với các nhà máy nước trong tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân khi nguồn nước có độ mặn tăng cao.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3-4/2025; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3-4/2025.

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Đọc thêm