Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu điều tra vụ bệnh nhi tử vong sau tiêm nhầm thuốc

(PLO) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu điều tra việc tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đông Anh và xử lý theo quy định.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu điều tra vụ bệnh nhi tử vong sau tiêm nhầm thuốc

 UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 345/UBND-NC truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Vào đêm 15/1, bé N.H.Tr. sốt cao nên được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị.

Tại đây, bé Tr. được chẩn đoán sốt nhiễm khuẩn và tiêu chảy.

Tới 22h cùng ngày, sức khỏe của bé Tr. đã tạm ổn, mẹ cháu Tr. đã nhờ bà nội trông và đi ra ngoài ăn.

Tuy nhiên, vừa đi được vài phút mẹ cháu nhận được cuộc gọi gấp từ mẹ chồng nói cháu bị bác sĩ tiêm nhầm thuốc, lên cơn co giật rất nguy hiểm.

Mẹ cháu về tới phòng bệnh, bé Tr. người đã cứng đờ, tim ngừng đập.

Đến 1h ngày 16/1, cháu được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, lúc này cháu đã trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Ngày 22/1, cháu Tr. đã chuyển tuyến từ Bệnh viện Xanh Pôn sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Mặc dù các bác sỹ đã tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi, bé đã qua đời tối 23/1./.

Đọc thêm