Chúc mừng Thứ trưởng Lê Thành Long trúng cử BCH TƯ Đảng khóa XII

(PLO) - Chiều 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trúng cử vào danh sách Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Chúc mừng Thứ trưởng Lê Thành Long trúng cử BCH TƯ Đảng khóa XII
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng các lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tới chúc mừng Thứ trưởng Lê Thành Long được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tín nhiệm. 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định, việc Thứ trưởng Lê Thành Long trúng cử vào danh sách Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII không chỉ là vinh dự đối với cá nhân Thứ trưởng Lê Thành Long mà còn là vinh dự của Bộ, của ngành tư pháp. 

Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó trọng trách cho cá nhân Thứ trưởng Lê Thành Long và cho Bộ, cho ngành tư pháp tiếp tục phải có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thứ trưởng Lê Thành Long sinh năm 1963 tại Thanh Hoá; được đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật, tốt nghiệp Cử nhân luật tại Liên Xô (cũ), Thạc sỹ luật tại Canada và bảo vệ luận án Tiến sỹ về luật quốc tế tại Nhật Bản. Ông về công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1987 và từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp. Tháng 10/2011 ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

Từ tháng 3/2014, Thứ trưởng Lê Thành Long  được điều động luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 10/2015, Ban Tổ chức Trung ương quyết định điều động, bổ nhiệm ông trở về giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

Đọc thêm