Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần

Trong phiên giao dịch ngày 21/1, các thị trường chứng khoán châu Á nối dài đà tăng đạt được trong tuần trước, trong bối cảnh giới đầu tư vui mừng trước báo cáo về việc Trung Quốc đề xuất loại bỏ thặng dư thương mại khổng lồ với Mỹ, bất chấp số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2018 đã chậm lại, xuống mức thấp nhất trong 28 năm qua.
Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,39% (105,73 điểm), đóng phiên ở mức 27.196,54 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cộng thêm 0,56% (14,50 điểm) lên 2.610,51 điểm.

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,26% (53,26 điểm) lên 20.719,33 điểm. Chứng khoán Sydney tăng 0,2%, chứng khoán Singapore cộng 0,4%, còn chứng khoán Đài Bắc tiến 0,5% cùng với chứng khoán Wellington và Jakarta cũng hòa chung xu hướng tăng này.

Các chỉ số chứng khoán trong khu vực đã khép phiên ngày 18/1 trước đó trong sắc xanh sau khi hãng tin Bloomberg cho hay Bắc Kinh đã cam kết sẽ tăng cường hoạt động mua hàng hóa Mỹ trong 5 năm tới. Bất chấp những hoài nghi về đề xuất trên, giới quan sát nhận định điều này cho thấy cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đi đúng hướng.

Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tới Washington vào cuối tháng này để thảo luận kỹ hơn giữa bối cảnh thời hạn của thỏa thuận “đình chiến” kéo dài 90 ngày giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp kết thúc.

Số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 21/1 cho thấy kinh tế nước này đã tăng trưởng 6,6% năm 2018, thấp hơn mức tăng 6,8% năm 2017 và cũng là mức thấp nhất trong 28 năm qua./.

Đọc thêm