Chung sức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Bạc Liêu có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực, tự giác tham gia...

Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nhà tình thương cho hộ nghèo nhân dịp triển khai kế hoạch xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nhà tình thương cho hộ nghèo nhân dịp triển khai kế hoạch xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để thực hiện hiệu quả về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bạc Liêu, Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch lựa chọn và xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại 3 đơn vị cơ sở, cụ thể: thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi), xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) và Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu). Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp triển khai kế hoạch xây dựng điển hình, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai và phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022. Không phát sinh người nghiện mới hoặc tái nghiện đối với người đang sinh sống (thường trú và tạm trú) tại địa phương. Không để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người gây rối ANTT…

UBND thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với nhiệm vụ xây dựng xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thượng tá Lê Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Hồng Dân cho biết, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Ninh Thạnh Lợi phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương xây dựng xã điển hình.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư, góp phần hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí xây dựng xã điển hình”.

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Bạc Liêu có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực, tự giác tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT địa phương.

Các phòng, ban thuộc Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu ký kết thực hiện các tiêu chí xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các phòng, ban thuộc Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu ký kết thực hiện các tiêu chí xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2022, Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu là một trong 34 doanh nghiệp được UBND tỉnh đánh giá, phân loại xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã lựa chọn và hướng dẫn Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành các chương trình, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, ban để tập trung triển khai thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “Nhà máy May Vinatex Bạc Liêu điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023” vừa qua, ông Nguyễn Hồng Dũng - Giám đốc Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu cho biết: “Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhà máy quyết tâm thực hiện đạt 14 tiêu chí của Bộ Công an, quyết tâm xây dựng nhà máy trở thành điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cấp ủy đảng, chính quyền cùng các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của toàn dân, tin chắc rằng việc xây dựng các điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ thực hiện thắng lợi, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, phục vụ tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đọc thêm