Chung tay với bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật vùng biên

(PLO) - Chiều 1/4, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp, hỗ trợ tuyển sinh trung cấp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.
Ký kết phối hợp giữa Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.
Ký kết phối hợp giữa Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình.

Dự lễ có TS. Lê Vệ Quốc – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Về phía Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình có thượng tá Phạm Xuân Diệu – Chỉ huy trưởng cùng đại diện các phòng, ban chức năng của đơn vị.

Thảo luận trước khi ký kết chương trình phối hợp, hỗ trợ tuyển sinh trung cấp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.
Thảo luận trước khi ký kết chương trình phối hợp, hỗ trợ tuyển sinh trung cấp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình phối hợp này được ký kết nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh, đào tạo trung cấp luật và các khóa đào tạo pháp luật nhằm xây dựng, bổ sung nguồn nhân lực pháp luật cho các địa phương cấp cơ sở ở các địa bàn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu thảo luận.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình phát biểu thảo luận.

Cụ thể, chương trình quy định việc phối hợp giữa Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Trường Trung cấp Luật Đồng Hới trong việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, học sinh và các đối tượng có nhu cầu ở địa bàn các xã biên giới tham gia các học trung cấp luật và các khóa đào tạo pháp luật do Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức.

Hai đơn vị có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ và thường xuyên để xây dựng nội dung, các chương trình hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các khu vực biên giới của tỉnh Quảng Bình.

Việc phối hợp giữa hai bên phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức phù hợp trên cơ sở khả năng, điều kiện và nhiệm vụ của mỗi bên.

TS. Lê Vệ Quốc - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tin tưởng chương trình phối hợp này sẽ góp phần thay đổi đáng kể nhận thức pháp luật đối với đời sống cán bộ, nhân dân biên giới ở Quảng Bình.
TS. Lê Vệ Quốc - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tin tưởng chương trình phối hợp này sẽ góp phần thay đổi đáng kể nhận thức pháp luật đối với đời sống cán bộ, nhân dân biên giới ở Quảng Bình.

Tại lễ ký kết, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đều bày tỏ tin tưởng rằng, chương trình này sẽ làm thay đổi đáng kể nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng cuộc sống đổi mới, ngày càng giàu mạnh của cán bộ, nhân dân ở các vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Đọc thêm