Chuyên gia Mỹ: Ông Trump sẽ không bị kết tội trong phiên tòa luận tội Thượng viện

(PLVN) - Sự phân cực và chủ nghĩa dân túy sẽ tiếp tục trong một thời gian, Giáo sư James Thurber nói.
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không bị kết tội trong phiên tòa luận tội Thượng viện, nhưng sau đó, một cuộc đấu tranh về sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu, James Thurber - Giáo sư về Chính phủ và Người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc hội và Tổng thống tại Đại học Mỹ - nói với TASS.

"Tôi thấy không có cách nào để ông ấy bị kết tội trong phiên tòa luận tội Thượng viện," giáo sư nói.

Trả lời câu hỏi về việc phiên tòa này có thể ảnh hưởng như thế nào đến tương lai chính trị của đảng Cộng hòa, cụ thể là kế hoạch có thể tái tranh cử tổng thống của ông Trump, chuyên gia cho biết câu trả lời "phức tạp hơn": "Ông ấy [Trump] và những người ủng hộ ông ấy đang chia rẽ Đảng Cộng hòa. Nếu không có Twitter và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội khác, ông ấy đã bị giữ im lặng. Sẽ có một cuộc chiến về lãnh đạo của Đảng Cộng hòa. Chưa rõ kết quả của trận chiến đó như thế nào, nhưng sự phân cực và chủ nghĩa dân túy sẽ tiếp tục trong một thời gian."

Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ kiểm soát ngày 13/1 đã thông qua vào một nghị quyết về việc luận tội Trump, buộc tội ông "kích động nổi dậy." Nghị quyết cho biết ông  Trump đã "chứng minh rằng ông sẽ vẫn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nền dân chủ và Hiến pháp nếu được phép tiếp tục tại vị."

Đảng Dân chủ đã khởi xướng phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump vào năm 2019 nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Thượng viện Mỹ sẽ nối lại phiên tòa luận tội thứ hai đối với Trump vào ngày 9/2 nhưng sau đó đã có thông báo hoãn theo yêu cầu của Luật sư của ông Trump.

Động lực luận tội mới được bắt đầu từ nhận xét của Trump vào ngày 6/1, khi những người ủng hộ ông xông vào Tòa nhà Capitol ở Washington DC để ngăn các nhà lập pháp chính thức xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020. Đây là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn cản ông Joe Biden trở thành tổng thống mới.

Đây là tình huống chưa từng có vì lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước, một tổng thống (người đã rời chức vụ) phải chịu thủ tục luận tội hai lần.