Cô bé chăn vịt bị gã nghiện dụ dỗ sống trụy lạc

Hôm qua (16/6), TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thiện Chơn (22 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 23h ngày 24/11/2016, Trần Thiện Chơn và Lê Văn Mạnh đang sử dụng ma túy tại nhà của Chơn thì Đ.T.T (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) gọi điện thoại cho Chơn hỏi xin ma túy để sử dụng. Chơn đồng ý và đi rước T về nhà Chơn.

Đến nhà, Chơn và T vào phòng của Chơn sử dụng ma túy, Mạnh qua phòng kế bên ngủ. Cả 2 dùng ma túy được khoảng 30 phút thì quan hệ tình dục, sau đó tiếp tục sử dụng ma túy. Khoảng 2 giờ ngày 25/11/2016, Chơn và T đến nhà trọ để tiếp tục sử dụng ma túy.

Bị cáo Trần Thiện Chơn trước vành móng ngựa
Bị cáo Trần Thiện Chơn trước vành móng ngựa

Ngày 28/11/2016, T kể lại việc quan hệ tình dục với Chơn cho mẹ là L.T.K.P biết. Bà P đã trình báo công an địa phương. Tại cơ quan điều tra, Chơn đã thừa nhận mọi hành vi của mình.

Chơn khai nhận, đã quen biết T trong lúc đi giữ vịt chung cách đây 2 năm rồi cho T sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với T.

Chơn đã đồng ý bồi thường cho T 20 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Chơn 1 năm 3 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Đọc thêm