Cô gái bám theo đám rước dâu, lẻn vào phòng chú rể làm điều đáng lên án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng gia đình đang tổ chức hôn lễ, Hợp lén lút đi lên tầng hai và vào phòng của chú rể lấy trộm 16 chiếc phong bì mừng đám cưới. Trên đường về nhà, phát hiện có một đám cưới khác, Hiệp tiếp tục vào bên trong để trộm cắp tài sản...
Đối tượng Nguyễn Thị Hợp.
Đối tượng Nguyễn Thị Hợp.

Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 2000, trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mới bị Công an quận Hà Đông tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 30/10, Hợp điều khiển xe máy Honda Vision từ nhà trọ ở tại phường Phú Lương (quận Hà Đông) đến khu vực ngã tư đường Quang Trung - Lê Trọng Tấn thì gặp đoàn xe đón dâu. Hợp nảy sinh ý định trộm cắp phong bì mừng đám cưới nên đã đi theo.

Tại xóm Chùa, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), lợi dụng gia đình đang tổ chức hôn lễ, Hợp đã lén lút đi lên tầng hai, vào phòng của chú rể lấy trộm 16 chiếc phong bì mừng đám cưới, tổng số tiền bên trong là 9,1 triệu đồng.

Hợp cất số chiếc phong bì này vào túi xách rồi đi xuống lấy xe đi.

Trên đường về nhà, khi tới ngõ 146 Trần Phú, phường Mộ Lao (quận Hà Đông), Hợp phát hiện có một đám cưới khác và tiếp tục vào bên trong để trộm cắp tài sản. Lên đến tầng 2 nhà này, Hợp bị chủ nhà phát hiện nên đã giữ lại và báo Công an phường Mộ Lao.

Tại Công an phường Mộ Lao, Hợp khai nhận hành vi của bản thân như trên, đồng thời giao nộp 16 chiếc phong bì đã lấy trộm được.

Nguyễn Thị Hợp đã có 2 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 25/1/2022, Tòa án nhân dân quận Hà Đông xử phạt Nguyễn Thị Hợp 9 tháng tù cho hưởng án treo. Ngày 19/8/2022, Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa, Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Hợp 10 tháng tù giam. Trong quá trình, chờ thi hành án, đối tượng tiếp tục trộm cắp tài sản.

Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

Đọc thêm