Cô gái gọi người đến gây rối, đánh công an, đòi 'bảo lãnh' bạn trai

Đây cùng nhóm đối tượng xô đẩy, đánh, dùng mũ bảo hiểm tấn công, làm một Công an xã bị thương. Sau đó, Đây và cả nhóm rời khỏi trụ sở Công an xã...
Đối tượng Đây (ngoài cùng bên phải) và nhóm thanh niên bị khởi tố.
Đối tượng Đây (ngoài cùng bên phải) và nhóm thanh niên bị khởi tố.

Khoảng 20h ngày 30/6, Trần Văn Đây (25 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển máy xe chở theo bạn gái trên đường xã Thành Đông, huyện Bình Tân thì va chạm giao thông và xô xát với một thanh niên tại địa phương.

Trong khi công an xã Thành Đông làm việc với Đây tại trụ sở, bạn gái của Đây đã gọi điện thoại cho 6 đối tượng trên đến la hét, chửi thề, đòi "bảo lãnh" cho Đây.                                                                      

Khi Công an xã can ngăn, Đây cùng nhóm đối tượng xô đẩy, đánh, dùng mũ bảo hiểm tấn công, làm một Công an xã bị thương. Sau đó, Đây và cả nhóm rời khỏi trụ sở Công an xã.

Công an huyện Bình Tân mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Đây và nhóm đối tượng gồm Trần Văn Tới (26 tuổi), Trần Minh Đức (22 tuổi), Võ Ngọc Phong (26 tuổi), Trương Thành Nam (18 tuổi), Hồ Hoàng Thái (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huy (16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 12/3 và 19/3, Đây bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Tòa án nhân dân huyện Bình Tân tuyên phạt tổng cộng 18 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản", nhưng Đây không chấp nhận mức án và đang làm đơn kháng cáo thì có những vi hành trên.

Đọc thêm