Cô giáo dùng kéo cắt tóc của nữ sinh trong lớp học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc một cô giáo dùng kéo cắt tóc nữ sinh ngay tại lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan làm rõ.
Cô giáo cắt phần tóc đen của học sinh trước lớp. Ảnh cắt từ clip
Cô giáo cắt phần tóc đen của học sinh trước lớp. Ảnh cắt từ clip

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền clip cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với Báo Kinh tế đô thị, đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, sự việc xảy ra vài ngày trước tại lớp 10A10, Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngay khi nắm được thông tin, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã xuống làm việc với lãnh đạo Trường THPT Đội Cấn.

Theo xác minh ban đầu, nhà trường có quy định về trang phục học sinh gọn gàng, màu tóc tự nhiên. Một số học sinh sau thời gian nghỉ Tết đã xử lý màu tóc nhưng chưa triệt để. Xuất phát từ việc nóng vội, cô giáo đã có xử lý chưa phù hợp với môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Thông tin trên Vietnamnet, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - Phạm Khương Duy cho biết: "Sở sẽ làm việc nhà trường, gia đình và học sinh để có báo cáo đầy đủ về sự việc. Quan điểm của chúng tôi là không giấu giếm thông tin, xử lý đúng quy định và đạo đức nhà giáo".

Trước mắt Sở yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý cho cả giáo viên, học sinh, đồng thời làm việc với phụ huynh, học sinh, giáo viên liên quan để có báo cáo cụ thể. Khi có thông tin chính thức, Sở sẽ đối chiếu với quy định, nội quy ứng xử trong nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp. Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cũng sẽ tiếp tục có văn bản chấn chỉnh toàn ngành để răn đe và giáo dục.

Chia sẻ với Dân trí, ông Phan Quốc Hào, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường cho rằng, cho dù xuất phát từ mục đích gì, về mặt nghiệp vụ, hành vi của cô giáo trên cũng chưa phù hợp và phản giáo dục, nhất là với lứa tuổi vị thành niên.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh có mái tóc dài, mặc đồng phục học sinh, đứng khoanh tay nhìn về phía trước. Sau vài lời giải thích lý do, cô giáo cầm chiếc kéo đỏ cắt một lọn tóc của nữ sinh trong phản ứng giật mình của nhiều em trong lớp.

Nghe các bạn nói, nữ sinh quay lại thì thấy cô đang cầm một lọn tóc của mình giơ lên. Cô yêu cầu học sinh “đứng im”, liên tục hua kéo nói trong cơn tức giận. Cô tuyên bố: "Tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho các bạn biết bởi vì tôi đã nhắc từ trước, em bảo chiều nhuộm lại mà nay vẫn còn".

Nữ sinh này thanh minh và cho rằng cô giáo đang cắt tóc đen thì cô giáo tiếp tục nói: "Hôm nay tôi cắt thật xấu chứ không phải là cắt tóc vàng. Đấy là quy định rồi. Từ sau Tết Nguyên đán, nhà trường nhắc rồi mà vẫn để cụm light đấy...".

Đọc thêm