Còn 1 người mất tích do bão số 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ đội biên phòng điều tàu cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và huy động 6 tàu cá của địa phương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển nhưng mới cứu được 1 người...
Ảnh: VOV.vn
Ảnh: VOV.vn

Khoảng 16h ngày 12/6, 2 bè mảng không BKS đang hành trình vào bờ tránh bão bị hỏng máy nên trôi tự do, trên mảng có anh Lê Đức Giang và anh Lê Văn Dương (quê Thanh Hóa). Đến khoảng 4h ngày 13/6, tại khu vực cách Đông Nam đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 2 hải lý thì hai người mất liên lạc.

Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo, hôm nay, 14/6 các sông suối khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m, mực nước đỉnh lũ sông chính còn dưới BĐI. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp, các thành phố.

Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã điều 1 tàu cùng 7 cán bộ chiến sĩ, Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 1 tàu cùng 15 cán bộ chiến sĩ và huy động 6 tàu cá của địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng cứu được anh Lê Đức Dương cách đảo Mê 16 hải lý. Khoảng 6h hôm nay, 14/6, anh Dương được tàu của ngư dân Quảng Nam đưa vào cảng Cửa Lò.

Nạn nhân còn lại tiếp tục được tìm kiếm.

Theo Úy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng do ảnh hưởng bão số 2, 20h ngày 12/6, tàu cá TH 91677 TS/06 LĐ đang hành trình vào bờ tránh bão bị sóng đánh chìm ở khu vực cách Đông Bắc đảo Bạch Long Vỹ/Hải Phòng khoảng 24 hải lý. 6 lao động được các phương tiện hoạt động gần đó cứu đưa vào bờ an toàn.

17h cùng ngày, tại khu vực biển TP Móng Cái (Quảng Ninh), tàu Hạ Long Pacifich trên có 3 thuyền viên và 28 khách đang trên hành trình vào bến bị sóng đánh mắc cạn. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 1 xuồng cùng 8 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ cứu kéo đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

Báo cáo nhanh từ các tỉnh, thành, bão và hoàn lưu bão số 2 còn làm 133 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Thái Bình 1, Hòa Bình 4, Thanh Hóa 3, Hà Nam 21, Nam Định 104); 19.733ha lúa bị ngập; 1.516 ha hoa màu bị ngập; Mái kè mỏ Hải Thịnh 2 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu (Nam Định) bị sụt lún, ước tính thiệt hại 2,73 tỷ đồng; 1 tàu cá số hiệu TH 91677 TS bị chìm trên đường tránh bão ở Thanh Hóa và 3 bè cá bị chìm ở Nghệ An.

Đọc thêm