Côn đồ hỗn chiến, người đi đường trúng đạn tử vong

Trên đường về nhà ở TP Nam Định, nam thanh niên 28 tuổi bị đạn từ vụ hỗn chiến của hai nhóm côn đồ, găm trúng đầu. 

Khoảng 1h ngày 10/8, anh Nguyễn Văn Phương (28 tuổi, quê Thái Bình) đi ngang qua ngã ba phố Đặng Xuân Bảng giao với phố Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, thì bị đạn bắn trúng đầu, tử vong.

Ngã ba Vũ Hữu Lợi giao với quốc lộ 21A, thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xảy ra vụ 2 nhóm côn đồ bắn nhau, làm một thanh niên qua đường trúng đạn lạc chết tại chỗ.
Ngã ba Vũ Hữu Lợi giao với quốc lộ 21A, thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xảy ra vụ 2 nhóm côn đồ bắn nhau, làm một thanh niên qua đường trúng đạn lạc chết tại chỗ.

Người dân cho biết, thời điểm anh Phương trúng đạn, khu vực này xảy ra hỗn chiến bằng súng, kiếm giữa hai nhóm côn đồ. Phát hiện nạn nhân gục dưới đường, bên cạnh là chiếc xe đang nổ máy, nhiều người đã đưa đi viện cấp cứu nhưng quá muộn.

Công an Nam Định điều tra, xác định danh tính hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng súng quân dụng, tạm giam 4 nghi can, trong đó có Nguyễn Văn Hiển - kẻ bị cáo buộc nổ súng, gây ra cái chết cho anh Phương.

Anh Phương tử vong khi đang trên đường về nhà. Công an Nam Định đang truy bắt các nghi can liên quan.

Đọc thêm