Con gái 8 tuổi bị hiếp dâm, mẹ cầm 1 triệu đồng ký 'giao hẹn bồi thường'

(PLO) - Khi được nhờ ký xác nhận vào giấy giao hẹn bồi thường, anh công an viên nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm nên đã báo cáo cấp chức năng...
Hiện trường nơi Nguyễn Đăng Thảo thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện trường nơi Nguyễn Đăng Thảo thực hiện hành vi phạm tội.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 10/6, Nguyễn Đăng Thảo (SN 1996, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đến nhà chị M cùng xã để nhờ kéo điện về sử dụng cho gia đình mình.

Thấy vợ chồng chị M đi vắng, chỉ có con gái chị là C (SN 2010) và A (SN 2017). Thảo bế C lên chiếc võng gần đó sàm sỡ nhưng cháu A khóc, Thảo lấy điện thoại cho A. chơi rồi bế C vào giường trong nhà, tiếp tục thực hiện đến cùng hành vi đồi bại.

Chị M về nhà thấy Thảo đang nằm trên giường, còn C đang khóc. Người mẹ hỏi Thảo thì được biết con gái đã bị xâm hại.

Để giải quyết vụ việc, gia đình Thảo thỏa thuận sẽ bồi thường cho cháu C, hai bên viết giấy giao hẹn. Gia đình Thảo đưa trước cho gia đình chị M 1 triệu đồng, hứa đưa tiếp 50.000.000 đồng.

Sáng 18/6/2018, gia đình chị M nhờ anh Lê Đình Dũng (Công an viên thôn 5, xã Ea Rốk) ký xác nhận vào giấy giao hẹn bồi thường. Anh Dũng nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm nên đã báo cáo cấp chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp đã tạm giữ Nguyễn Đăng Thảo để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đọc thêm