Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội)

(PLVN) - Nằm trên phố Thành Thái, con mương nhiều rác tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Phía trên con mương là ngõ 381 Nguyễn Khang nối ra phố Thành Thái trong tình trạng xuống cấp trầm trọng khiến trời nắng thì đường bụi, còn mưa thì ngập.
Con mương trên phố Thành Thái.
Con mương trên phố Thành Thái.

Đoạn phố Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vốn tập trung đông dân cư sinh sống nhưng mương thoát nước đang có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác thải đủ loại bị người dân vứt xuống mương, lưu cữu lâu ngày khiến mương bốc mùi hôi thối, nguồn nước ô nhiễm nặng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.

Theo Điều 46 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ đất, đá, vật liệu, rác xuống sông, hồ, kênh, mương, hố ga, cống, rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng; Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước.

Phía trên mương là ngõ 381 Nguyễn Khang, đoạn nối ra phố Thành Thái, quận Cầu Giấy, nhiều chỗ đã bị bong tróc, một vài điểm còn xuất hiện “ổ trâu, ổ voi” chứa đầy bùn đất, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông tuyến ngõ.

Lâu ngày không được cải tạo, khơi thông nên không chỉ mặt đường mà hệ thống thoát nước hai bên đường cũng hư hỏng, nhiều chỗ lún sụt.

Anh Nguyễn Hoàng, người thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này lắc đầu ngao ngán: “Ngày nắng xe cộ đi qua thì bụi đường bay mù mịt, còn mưa xuống đường lại ngập, mỗi lần di chuyển qua đây rất vất vả”.

Nằm trong khu vực có mật độ dân cư sinh sống dày đặc nên đoạn đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là giờ tan tầm. Ngày thời tiết xấu như mưa lớn, đoạn đường này dễ xảy ra va chạm xe, thậm chí là tai nạn giao thông do đường trơn trượt, nhiều vũng.

Từng vài lần suýt ngã vì con đường liên tiếp "ổ trâu, ổ voi", chị Phạm Phương Thảo (Dịch Vọng, Cầu Giấy) bày tỏ: "Tôi chỉ mong con đường này sớm được cải tạo để không còn giật mình mỗi khi đi qua đây".

Một số hình ảnh ghi nhận tại con mương và đoạn đường kể trên:

Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) ảnh 1

Con mương trên phố Thành Thái.

Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) ảnh 2

Rác thải đủ loại dưới lòng mương.

Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) ảnh 3

Từ túi nilon, lá cây, vỏ hộp sữa...,

Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) ảnh 4

vỏ hộp mì, chai thủy tinh...,

Con mương 'đặc' rác thải gần tuyến đường 'gập ghềnh' ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) ảnh 5

đến chiếu nhựa cũng xuất hiện ở đây.

Đoạn đường cứ nắng thì bụi, còn mưa thì ngập.

Nhiều "ổ gà, ổ trâu" khiến người dân di chuyển qua đây nơm nớp lo ngã.

Nhiều "ổ gà, ổ trâu" khiến người dân di chuyển qua đây nơm nớp lo ngã.

Chỉ cần tay lái không vững có thể đổ xe bất cứ lúc nào.

Chỉ cần tay lái không vững có thể đổ xe bất cứ lúc nào.

Con ngõ 381 Nguyễn Khang nối ra đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Con ngõ 381 Nguyễn Khang nối ra đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đường rất xấu, lồi lõm, "bẫy" người lưu thông buổi tối hoặc trời mưa.

Đường rất xấu, lồi lõm, "bẫy" người lưu thông buổi tối hoặc trời mưa.