Con trai nghệ sĩ Tấn Beo tham gia 'tuyến đầu' chống dịch Covid-19

(PLVN) - Sau 3 năm nhập ngũ, con trai cả của nghệ sĩ Tấn Beo tiếp tục được tuyển vào công tác Quân khu 7. Anh cùng các đồng đội chuẩn bị hành trang lên đường hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Nghệ sĩ Tấn Beo cùng con trai Tấn Lợi.
Nghệ sĩ Tấn Beo cùng con trai Tấn Lợi.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ hình ảnh tiễn con trai lớn là Phạm Tấn Lợi tham gia "tuyến đầu" chống dịch Covid-19. Theo nghệ sĩ Tấn Beo, 3 năm quân ngũ đã giúp con trai anh trưởng thành, rắn rỏi hơn. 

"Con trai ơi hãy lên đường vì nước vì dân chống dịch nhé con. Ba đã chuẩn bị hành trang cho con rồi nè khi nào hoàn thành nghĩa vụ trở về nhà ba dẫn con đi ăn bò bít tết nhé con", Nghệ sĩ Tấn Beo viết.

Nghệ sĩ Tấn Beo tiễn con trai lớn tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Nghệ sĩ Tấn Beo tiễn con trai lớn tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19. 

Trước đó, Tấn Lợi đã xin bố Tấn Beo tham gia bảo vệ các khu vực cách ly tuyến đầu phòng chống dịch. Thấy con tình nguyện chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội, Tấn Beo xúc động, tự hào. Anh động viên con luôn vững tin, dũng cảm. 

Sau cậu anh cả, con trai thứ 2 cũng sẽ nhập ngũ vào năm sau, nam nghệ sĩ hài Tấn Beo luôn khuyến khích các con tham gia những hoạt động có ích cho cộng đồng, xã hội.

Về phía mình, Tấn Beo đang tạm gác tất cả hoạt động nghệ thuật và ở nhà theo yêu cầu giãn cách xã hội. 

Danh hài Tấn Beo sinh năm 1970 tại TP HCM. Anh nổi tiếng là nghệ sĩ cải lương,diễn viên hài, kịch nói và điện ảnh. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng với khán giả bằng những vở diễn “Tình Lương Sơn Bá”, “Vì sao lên chùa”, “Mơ làm ca sĩ”... Với mảng hài kịch, anh từng đạt giải “Diễn viên hài xuất sắc nhất Gala cười năm 2003”; “Danh hài được yêu thích nhất năm 2004”; “Mai vàng 2003...

Đọc thêm