Con trai Xuân Bắc thành khẩn xin lỗi phụ huynh sau sự cố điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong đoạn clip, Bi Béo thành khẩn xin lỗi phụ huynh sau khi bị mẹ phát hiện tài khoản mạng xã hội vô tình bị lôi vào nhóm chat xấu. 

Thời gian vừa qua sự việc điện thoại của Bi Béo - con trai của danh hài Xuân Bắc có chứa nhóm tin nhắn với nội dung không phù hợp với độ tuổi của con được đông đảo khán giả quan tâm, xôn xao. Mới đây, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau đoạn clip con trai nam danh hài khóc nức nở, xin lỗi phụ huynh và nhận sai về những hành động của mình.

Cụ thể trong đoạn clip, Bi Béo thành khẩn xin lỗi phụ huynh sau khi bị mẹ phát hiện tài khoản mạng xã hội của con vô tình bị lôi vào nhóm chat xấu, chia sẻ nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Cậu bé nói trong nước mắt: "Sau khi bị mẹ phát hiện và phê bình vì tham gia nhóm chat có nội dung không hợp lý, sử dụng từ ngữ không hợp lý thì con tự thấy rằng những hành động của mình không hợp lý thật. Con hứa sẽ nghỉ chơi với những người độc hại và điều chỉnh lại ngôn ngữ kể cả trên mạng lẫn ngoài đời".

Con trai Xuân Bắc vừa khóc vừa xin lỗi phụ huynh về việc tham gia nhóm chat xấu trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Con trai Xuân Bắc vừa khóc vừa xin lỗi phụ huynh về việc tham gia nhóm chat xấu trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau lời nhận lỗi của con, bà xã Xuân Bắc tiếp tục nhắc nhở con trai trước đó nam danh hài đã cảnh báo con 1 lần tuy nhiên sự việc không hay vẫn xảy ra. Điều này khiến cô không hề hài lòng. Bi Béo tiếp tục xin lỗi: "Con còn trẻ con và chưa suy nghĩ kỹ được khi bị mời vào những nhóm đấy, con chắc chắn con đã hiểu và sẽ out (thoát) hết tất cả khỏi những nhóm đó, nghỉ chơi cả những đứa bạn nói chuyện không đâu vào đâu".

Có thể thấy Bi Béo đã hiểu ra được hành động không đúng và nhanh chóng có cách sửa sai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Có thể thấy Bi Béo đã hiểu ra được hành động không đúng và nhanh chóng có cách sửa sai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, bà xã danh hài Xuân Bắc phát hiện con trai đã bị tham gia vào nhóm tin nhắn có chứa nội dung không lành mạnh. Cô lo lắng khi con mới học lớp 7 sẽ bị ảnh hưởng xấu, vội cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm tra thường xuyên điện thoại, tài khoản mạng xã hội của con để tránh những tình huống không hay có thể xảy ra.

Trao đổi với báo giới, bà xã Xuân Bắc tâm sự: "Tôi và con trai cùng quản lý trang xã hội. Khi phát hiện việc con trai bị một số nhóm lôi kéo, thêm vào những nhóm chat có nội dung không phù hợp lứa tuổi, tôi đã rất lo lắng.

Những người này cứ thủ thỉ nói chuyện, chát với tài khoản của con. Dù Bi béo chưa đọc được, chưa xem những hình ảnh nhạy cảm này nhưng với trách nhiệm của một người mẹ, tôi phải hành động. Tôi trao đổi lại với con về những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng mạng xã hội. Và Bi béo đồng ý để mẹ xử lý trang cá nhân cũng như kiểm soát việc dùng điện thoại.

Nghĩ rằng chia sẻ của mình sẽ nhận được sự đồng cảm, cũng như có thể giúp các phụ huynh có con nhỏ như mình biết để quan tâm, để ý con hơn nên tôi đã viết vài dòng trên trang cá nhân".

Bà xã Xuân Bắc rất nghiêm khắc dạy con và cảnh báo đến các phụ huynh có con ở độ tuổi đi học. (Ảnh: FB Nguyen Hong Nhung)

Bà xã Xuân Bắc rất nghiêm khắc dạy con và cảnh báo đến các phụ huynh có con ở độ tuổi đi học. (Ảnh: FB Nguyen Hong Nhung)

Đọc thêm