Côn trùng đốt người ở Thừa Thiên - Huế có thể là mạt bụi nhà

Bác sĩ Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng – côn trùng Thừa Thiên Huế, cho biết, sau khi kiểm chứng những vết, nốt nhỏ gây mẩn ngứa ở trên người bị đốt, đối chiếu với các tài liệu, nhiều khả năng loại côn trùng này là loại mạt bụi nhà (phức hợp Dermatophagoides).

Báo PLVN ra ngày 16/11 đưa tin về loài côn trùng lạ tấn  công người ở xã Hương Long (TP.Huế). Ngày 17/11, Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng – côn trùng Thừa Thiên Huế cử cán bộ đến khảo sát và đã có kết luận ban đầu.

Bác sĩ Nguyễn Võ Hinh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng – côn trùng Thừa Thiên Huế, cho biết, sau khi kiểm chứng những vết, nốt nhỏ gây mẩn ngứa ở trên người bị đốt, đối chiếu với các tài liệu, nhiều khả năng loại côn trùng này là loại mạt bụi nhà (phức hợp Dermatophagoides).

Loại mạt này có kích thước rất nhỏ, sống ở giường, gối, thảm trong nhà, ăn những mảnh vụn hữu cơ như vảy da, gầu tóc.

Để chống lại, người dân phải vệ sinh môi trường, làm giảm độ ẩm trong nhà. Tấm trải giường, chiếu, chăn gối phải được giặt giũ sạch sẽ thường xuyên để làm giảm nguồn thức ăn của mạt bụi.

Quang Tám

Đọc thêm