Công an 7 tỉnh, thành phố giáp ranh thực hiện hiệu quả công tác phối hợp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 10/1, Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện cơ chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn TP HCM và 6 tỉnh giáp ranh đã diễn ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố; Ban Giám đốc công an của 7 tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thời gian qua, Công an 7 tỉnh và thành phố gồm: Công an TP HCM, Công an các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang đã đạt được những thành tựu trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh và trật tự tại khu vực. Sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả của lực lượng công an của 7 địa phương đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trong khu vực, luôn chủ động trong mọi tình huống, không để bị động và bất ngờ.

Lực lượng Công an của 7 tỉnh, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Thành uỷ, UBND các tỉnh, thành phố, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương. Các đơn vị đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch và phương án đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Lực lượng công an các tỉnh, thành đã chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Việc phối hợp bảo đảm An ninh trật tự giữa Công an TP HCM và 6 tỉnh giáp ranh đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt là trong việc xác minh, điều tra, và truy bắt các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các đơn vị luôn chủ động và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công an của 7 tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất cho chính quyền địa phương trong việc quản lý các hoạt động kinh tế, tập trung vào việc phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi như gian lận thương mại, tài chính, ngân hàng, buôn lậu, buôn bán hàng cấm và hàng giả. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đấu tranh chống lại các tội phạm liên quan đến quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như đăng kiểm, đấu thầu, đấu giá, và trái phiếu…

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Các đại biểu về tham dự hội nghị

Hội nghị xác định tình hình an ninh trật tự thời gian tới sẽ có nhiều thách thức và khó khăn, trong đó tội phạm liên quan đến "tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và tội phạm đường phố đang có xu hướng gia tăng. Để kiểm soát và giữ vững tình hình an ninh trật tự tại khu vực, công an 7 tỉnh, thành phố đã đề ra các biện pháp quyết liệt, bao gồm việc tăng cường quản lý lưu trú và địa bàn, cũng như kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các địa bàn giáp ranh trong tuần tra và kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh.

Đồng thời, lực lượng công an sẽ tập trung kiểm tra các tụ điểm công cộng phức tạp, nơi có khả năng ẩn náu hoạt động tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng, băng, ổ, nhóm hoạt động tại các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và xây dựng các kế hoạch phối hợp để triệt phá các tụ điểm liên quan đến hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội trong khu vực.

Đọc thêm