Công an An Giang nhanh chóng tìm ra nghi phạm vụ trộm tài sản gần 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hậu (sinh năm 1995) và Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1992, cùng trú tại xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Hậu và Linh khai nhận: Sau khi phát hiện trong kho của Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh thuộc Tập đoàn Lộc Trời (tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có nhiều Pin và Sạc dùng cho máy bay xịt thuốc nông nghiệp nên đã nảy sinh ý định trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Vũ Linh khai nhận tại Cơ quan Công an

Nguyễn Vũ Linh khai nhận tại Cơ quan Công an

Để thực hiện, khoảng 00 giờ ngày 09/6/2023, Linh điều khiển xe mô tô chở Hậu đến rồi cả 2 đột nhập vào trong kho lấy trộm 19 cục Pin T30 và 04 bộ Sạc, trị giá trên 850 triệu đồng, đem về nhà Linh cất giấu rồi nhờ bạn bán dùm 06 cục Pin và 1 bộ Sạc được 96 triệu đồng, Hậu và Linh chia nhau tiêu xài số tiền trên. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nhân viên Công ty phát hiện mất số Pin và Sạc trên nên đã đến Công an huyện Tri Tôn trình báo.

Phan Thanh Hậu

Phan Thanh Hậu

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng xác định Hậu, Linh là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Tại Cơ quan Công an, lúc đầu Hậu và Linh quanh co, không thừa nhận trộm số Pin và Sạc trên. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, Hậu, Linh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, lực lượng Công an đã thu giữ số Pin và Sạc mà 2 đối tượng đã trộm.

Hậu và Linh đã tượng từng có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”./.

Đọc thêm