Công an Bạc Liêu tăng ca, tăng giờ làm đẩy nhanh thu nhận hồ sơ cấp căn cước

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Công an tỉnh Bạc Liêu quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng ca, tăng giờ làm, kể cả thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ để nhanh chóng thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân, không để công dân phải chờ lâu.

Công an Bạc Liêu tăng ca, tăng giờ làm đẩy nhanh thu nhận hồ sơ cấp căn cước ảnh 1

Pano tuyên truyền 10 điểm mới của Luật Căn cước được treo tại các trụ sở cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp công tác tuyên truyền với tăng cường việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ của Luật Căn cước và văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả. Công an tỉnh Bạc Liêu đã mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước từ ngày 10/7 đến hết ngày 4/9/2024.

Nội dung trọng tâm của đợt cao điểm tập trung vào công tác đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; kiểm tra, phúc tra công tác triển khai Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Công an Bạc Liêu tăng ca, tăng giờ làm đẩy nhanh thu nhận hồ sơ cấp căn cước ảnh 2

Người dân Bạc Liêu đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh Bạc Liêu) làm căn cước theo mẫu mới (Ảnh chụp ngày 26/8).

Thượng tá Lê Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Để việc triển khai đợt cao điểm cấp căn cước trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả, ban lãnh đạo đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tận tụy trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình, quy định. Công an các đơn vị tăng ca, tăng giờ làm, kể cả thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ để nhanh chóng thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân, không để công dân phải chờ lâu. Giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành đợt cao điểm với kết quả cao nhất”.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... thu hút trên hàng trăm lượt người theo dõi. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt mô hình; cấp, phát hàng ngàn tờ bướm, tờ rơi, treo pano, áp phích tại các điểm chợ, trường học, khu vực tập trung đông người…

Song song đó, phát động rộng rãi các cuộc thi “Tìm hiểu Luật Căn cước 2023 trong Công an nhân dân”, “Tìm hiểu Luật Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, có hàng trăm bài dự thi gửi về Công an tỉnh, trong đó có nhiều bài dự thi tâm huyết và chất lượng cao.

Công an Bạc Liêu tăng ca, tăng giờ làm đẩy nhanh thu nhận hồ sơ cấp căn cước ảnh 3

Theo Thượng tá Lê Quốc Cường - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Công an tỉnh Bạc Liêu, việc tăng ca, tăng giờ làm, kể cả thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ là để nhanh chóng thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân, không để công dân phải chờ lâu.

“Thời gian tới, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động lực lượng, trang thiết bị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân được cấp mới hoặc đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu đợt cao điểm. Qua đó, thực thi hiệu quả Luật Căn cước năm 2023, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công cuộc chuyển đối số trên địa bàn toàn tỉnh”, Thượng tá Lê Quốc Cường thông tin thêm.

Ngày 1/7 - 25/8, toàn tỉnh Bạc Liêu đã thu nhận 26.788 hồ sơ cấp căn cước. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi là 4.259 hồ sơ, trẻ em từ 6 - 14 tuổi là 10.254 hồ sơ và thu nhận hồ sơ cho người từ 14 tuổi trở lên là 12.271. Đặc biệt, Công an tỉnh đã hoàn thành thu nhận 100% hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cho 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Về quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước, thu nhận thông tin sinh trắc học luôn được thực hiện đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch, góp phần thực hiện chuyển đổi số toàn diện theo mục tiêu của Đề án 6 trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm