Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an Cần Thơ đã phát hiện 71 búp bê nghi là Kumathong. Số búp bê này không xuất trình hóa đơn chứng từ.
Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong

Chiều 5-4, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét tại số P328 khu chung cư Hưng Phú, lô A, do Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê làm nơi để ở  và kinh doanh mặt hàng búp bê.  

Những búp bê này nghi là Kumanthong, không có hoá đơn

Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Nhi, lực lượng công an đã phát hiện 71 búp bê (nghi là Kumanthong) để trong thùng.

Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng búp bê nói trên.

Hiện Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê nói trên.

Trước đó, Báo Người Lao động đã đăng tải bài viết điều tra sau quá trình thâm nhập các đường dây mua bán Kumanthong từ TP HCM về TP Cần Thơ. Phóng viên Báo Người Lao Động phát hiện nhiều chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trong đường dây buôn bán Kumanthong như: Kumanthong có thể cho chủ nhân trúng lô đề, đỡ nạn, thậm chí giúp chủ nhân trả thù người khác... 

Điều đáng lo ngại là hiện nay có nhiều bạn trẻ "thỉnh" Kumanthong về thờ cúng như thần thánh trong nhà, nuôi và chăm sóc như con... 

Không ít bạn trẻ mê muội vì Kumanthong, dẫn đến trầm cảm phải đi bệnh viện điều trị dài ngày.

Búp bê Kumanthong có nguồn gốc từ Thái Lan. Theo truyền thuyết của người dân địa phương, một người đàn ông có vợ mang thai nhưng thai nhi chết yểu. Cha mẹ có con chết khi chưa kịp chào đời đã mang thai nhi đi làm khô rồi để trong nhà thể hiện sự thương tiếc cho đứa trẻ xấu số. Người ta tin rằng nó sẽ phù hộ cho cha mẹ và đem đến cho gia đình sự may mắn, tốt lành.

Xuất phát từ điều này, một số người dân Thái Lan thờ phụng và đối xử với búp bê Kumanthong như trẻ em thật, cho ăn uống và mặc quần áo đẹp. Họ làm như vậy với hy vọng sẽ gặp may mắn và tài lộc vì con búp bê đã được yểm bùa.

Trước sự việc này, Tiến sĩ Vũ Thế Khanh chia sẻ trên Vietnamnet rằng, quan niệm yểm bùa trong búp bê chỉ là những điều thiếu căn cứ.

Theo Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, nuôi Kumanthong để gặp may mắn và tài lộc là quan niệm hoàn toàn sai lầm, đi ngược với những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và là một hình thức để người xấu lợi dụng.

Đọc thêm