Công an Đồng Nai chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh bầu cử

(PLVN) - Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, Công an Đồng Nai đã ra quân đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Công an tỉnh Đồng Nai ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Công an tỉnh Đồng Nai ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Sau khi có kế hoạch của trung ương và tỉnh về tổ chức bầu cử, xác định cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tổ chức tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các cuộc tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Lực lượng công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa, trọng tâm từ cơ sở, giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi vấn đề phức tạp ngay từ đầu. Đặc biệt, coi trọng phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng Quân đội và các cơ quan, ban, ngành có liên quan cùng nhân dân. Tạo môi trường thực sự an ninh, an toàn lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.

Lực lượng Công an luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Y tế chủ động xây dựng và bố trí thế trận bảo đảm an ninh, an toàn, y tế tại các khu vực bỏ phiếu, đối với từng hòm phiếu.

Ngăn chặn đưa người Việt Nam xuất/nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đẩy lùi các nguy cơ khủng bố, phá hoại, góp phần tích cực phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tổ chức cuộc bầu cử”.

Các phương tiện chuyên dụng của lực lượng Công an trong đợt ra quân.

Các phương tiện chuyên dụng của lực lượng Công an trong đợt ra quân.

Cùng với đó, Công an Đồng Nai còn tập trung đấu tranh và trấn áp kịp thời các băng nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường,… Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng, công trình trọng điểm và chủ động trong tình huống dịch bệnh COVID– 19 lây lan trong cộng đồng.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của lực lượng Công an, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan và tinh thần, trách nhiệm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Cán bộ chiến sĩ Công an, tình hình an ninh trật tự trước và sau cuộc bầu cử được bảo đảm tốt, góp phần phục vụ công tác bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Đọc thêm