Công an Đồng Nai khen thưởng đột xuất các đơn vị bắt đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc

(PLVN) - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương lực lượng công an các đơn vị đã rất linh hoạt, kịp thời vào cuộc để bắt đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn.

Chiều 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Tân Phú; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Các đơn vị này đã tham gia vụ bắt đối tượng bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Long An.

Các đơn vị lực lượng công an đã nỗ lực, lên phương án kịp thời để bắt đối tượng bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Long An.

Các đơn vị lực lượng công an đã nỗ lực, lên phương án kịp thời để bắt đối tượng bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Long An.

Tham dự buổi lễ, ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những nỗ lực, nghiệp vụ của các đơn vị đã cùng phối hợp để kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc, giải cứu cháu bé. Theo ông Đức, trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý đối tượng nghiêm theo quy định pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã biểu dương tinh thần lực lượng công an các đơn vị, bố trí lực lượng kịp thời trong công tác truy bắt tội phạm và giải cứu cháu bé an toàn. Qua đó, người dân cần nêu cao cảnh giác trước tội phạm bắt cóc trẻ em.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ khen thưởng

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ khen thưởng

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2/10, Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An) dụ dỗ để đón bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP. Tân An, Long An). Sau đó, Sơn đưa C. lên xe ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Đến 16 giờ, Sơn chở bé về hướng TP HCM, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng. Quá hoảng sợ, cha mẹ cháu C. đã đến công an địa phương trình báo sự việc.

Ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những nỗ lực, nghiệp vụ của các đơn vị

Ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những nỗ lực, nghiệp vụ của các đơn vị

Nhận được tin báo, Cục Cảnh sát Hình sự và công an các địa phương TP HCM, Long An và Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp rà soát, truy tìm nghi phạm đang bắt cóc đứa trẻ. Đến 21 giờ 30, Nguyễn Thanh Sơn được phát hiện đang trên xe khách P.T lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai, sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP. HCM và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó. Ngay lập tức công an có mặt khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

Công an huyện Tân Phú đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Long An để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sơn là bạn bè với cha của nạn nhân. Do nợ nần túng quẫn, Sơn nảy sinh ý định bắt cóc con gái của bạn để đòi tiền chuộc.

Đọc thêm