Công an Đồng Tháp thông tin vụ nữ giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nữ giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà công vụ giáo viên Trường THPT Hồng Ngự 3 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) được xác định bị bệnh trầm cảm nên tự treo cổ dẫn đến tử vong.

Ngày 29/11, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2023 tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về vụ việc nữ giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ ở huyện Hồng Ngự. Theo đó, qua xác minh làm rõ ban đầu đã xác định cô T. bị bệnh trầm cảm nên tự treo cổ dẫn đến tử vong.

Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin cho báo chí

Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin cho báo chí

Cụ thể, lúc 15 giờ 30 ngày 28/11, Trường THPT Hồng Ngự 3 phát hiện cô T.T.M.T (25 tuổi, giáo viên của trường) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ở khu nhà công vụ giáo viên. Trường đã báo cho Công an huyện Hồng Ngự và Trung tâm y tế huyện đến xem xét, làm rõ nguyên nhân. Được biết, trước đó, cô T. có biểu hiện bệnh trầm cảm, đã uống thuốc điều trị.

Đọc thêm