Công an Hà Nội tiếp nhận hơn 4.700 tin phản ánh vi phạm giao thông từ người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiếp nhận 4.471 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông từ người dân.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Tiến).
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Tiến).

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 diễn ra sáng nay, ngày 12/1.

Năm 2023 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã để lại dấu ấn khi tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 145 ngày 16/5/2023, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 254 ngày 12/7/2023 về xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”. Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai trang mạng xã hội Zalo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phục vụ tiếp nhận phản ánh của Nhân dân về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Kể từ khi triển khai đã đã tiếp nhận 4.471 tin phản ánh về vi phạm TTATGT, qua kiểm tra, xác minh, đã xử lý 287 trường hợp.

Cũng năm 2023, Cảnh sát giao thông Thủ đô đã tổ chức dẫn 811 đoàn các nguyên thủ, lãnh đạo, khách quốc tế, các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chỉ đạo các đơn vị liên quan kiến nghị 303 đầu việc về tổ chức giao thông; điều chỉnh 481 lượt chu kỳ đèn tín hiệu giao thông góp phần phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông. Đăng ký mới 230.998 phương tiện; Nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 8 triệu phương tiện.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đơn vị thuộc Phòng đã phát hiện 121 vụ, bắt giữ 136 đối tượng. Các Tổ công tác 141 phát hiện 770 vụ, 876 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra, giải quyết. Bên cạnh đó, tham mưu triển khai các Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra, bắt giữ 1.830 phương tiện, 1.915 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, năm 2023 tình hình TTATGT trên địa bàn Thủ đô được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Cảnh sát giao thông Thủ đô đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố, nhất là: các Kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, đoàn Tổng thống Mỹ, đoàn Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc... Phong trào Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp các thông tin phản bác các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được lãnh đạo Bộ Công an, UBND Thành phố đánh giá cao về sự chủ động, có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan toả, thu hút toàn thể nhân dân Thủ đô tích cực tham gia, quần chúng nhân dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” cho lực lượng Cảnh sát giao thông tại cơ sở, tác động hiệu quả đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác năm 2024 của CSGT Thủ đô tiếp tục thay đổi toàn diện về nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc, tư thế tác phong của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Quyết tâm xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đoàn, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT trên cơ sở lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về TTATGT”.

Đồng thời phát huy vai trò Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, Trung tâm điều khiển giao thông, trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, huy động lực lượng hướng dẫn, phân luồng gắn với kiến nghị giải quyết bật cập về tổ chức giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông từ sớm, từ xa. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông. Thống kê, báo cáo chính xác số liệu tai nạn giao thông, là cơ sở để đánh giá cụ thể tình hình và đưa các giải pháp phòng ngừa.

Đọc thêm