Công an Hải Dương, cảnh báo thủ đoạn dùng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân nêu cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch thông qua mạng xã hội, trước khi chuyển tiền cần tìm hiểu, kiểm tra, xác minh kỹ thông tin của bên đối tác.
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt viết thư cảm ơn Công an xã Thái Hòa đã giúp ông không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt viết thư cảm ơn Công an xã Thái Hòa đã giúp ông không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Công an xã Thái Hòa (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) vừa kịp thời ngăn chặn một công dân chuyển 180 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động.

Trước đó, do có nhu cầu xuất khẩu lao động kiếm thêm thu nhập để ổn định cuộc sống, ông Ng. T. K. (SN 1970, trú tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vào Fanpage “Hành trình tới Úc - Việc làm lao động Úc” trên mạng xã hội facebook tìm hiểu thông tin và được một Công ty xuất khẩu lao động sang Úc có trụ sở tại Ba Đình, Hà Nội tư vấn, giới thiệu online. Sau khi nghe tư vấn, ông Kiệt chấp thuận ký hợp đồng xuất khẩu lao động với công ty trên.

Nhân viên công ty này yêu cầu ông K. nộp 180 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Khi ông Kiệt đề nghị nhân viên tư vấn cung cấp thông tin thẻ CCCD của người thu tiền thì công ty này gửi cho ông một hình ảnh thẻ CCCD số 030189004780 có họ tên là Lê Thị Th. V. (SN 21/03/1989, quê quán: Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương, nơi thường trú: Thái Hòa, Bình Giang, Hải Dương), do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021.

Dành dụm mãi mới lo được số tiền 180 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động nên trước khi chuyển khoản, chiều ngày 28/12/2023, ông K. đã đến Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang nhờ xác minh thông tin về người này.

Cán bộ Công an xã Thái Hòa đã xác minh và cho ông K. biết trên địa bàn xã không có người nào có tên tuổi, địa chỉ như ông Kiệt cung cấp và thẻ CCCD mà ông Kiệt nhận được là giả.

Công an xã Thái Hòa đề nghị ông K. không chuyển tiền cho đối tượng giả danh nhân viên Công ty xuất khẩu lao động nói trên. Đồng thời, cũng thông tin thêm cho ông K. về thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhờ đó, ông Ng. T. K. may mắn không mất số tiền 180 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương thông tin, trong trường hợp của ông K., các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn khá tinh vi. Biết ông K. trú tại Hải Dương nên các đối tượng đã tìm ảnh CCCD của người có hộ khẩu trên địa bàn, chỉ thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh, các thông tin còn lại trên thẻ CCCD là của công dân trú tại xã Thái Hòa, huyện Bình Giang để tạo lòng tin đối với bị hại.

Theo công an tỉnh Hải Dương, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động không mới, tuy nhiên phương thức thực hiện của các đối tượng lại ngày càng tinh vi hơn. Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân nêu cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông qua mạng xã hội. Người dân cần tìm hiểu, kiểm tra, xác minh kỹ thông tin của bên đối tác trước khi chuyển tiền, nếu cần hỗ trợ có thể nhờ đến lực lượng Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất xác minh giúp, tránh để đối tượng lừa đảo lợi dụng, dính vào bẫy lừa và bị mất tiền oan.

Đọc thêm