Công an Hải Dương liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được 2 đối tượng truy nã về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Đối tượng Đỗ Văn Biên tại cơ quan công an.
Đối tượng Đỗ Văn Biên tại cơ quan công an.

Theo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị này vừa bắt thành công 02 đối tượng truy nã gồm: Đỗ Văn Biên (SN 2000, ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Phạm Đình Khang (SN 2001, ở phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Trong đó, Đỗ Văn Biên bị Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã vào ngày 11/12/2023 về tội “Cố ý gây thương tích”, còn Khang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) ra quyết định truy nã vào ngày 10/11/2023 về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, sau khi bị truy nã, cả Biên và Khang đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Đối tượng Phạm Đình Khang.

Đối tượng Phạm Đình Khang.

Qua công tác nắm tình hình, khi biết được thông tin, nơi ẩn náu của các đối tượng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức vây bắt 2 đối tượng trên. Hiện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho các đơn vị ra quyết định truy nã để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, đây là một trong những chiến công đầu của đơn vị trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 vừa được Công an tỉnh Hải Dương tổ chức phát động vào ngày 15/12/2023.

Cũng nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay trong ngày đầu ra quân, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vận động thành công Nguyễn Chung Như Ý (SN 2006, ở phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng bị truy nã về tội “Gây rối trật tự” ra đầu thú.

Ý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương ra quyết định truy nã vào ngày 18/10/2023. Khi nắm bắt được tình hình và thông tin về nơi ấn náu của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vận động gia đình yêu cầu Ý đến cơ quan công an đầu thú để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi về địa phương, 13 giờ ngày 15/12, Ý đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Đọc thêm