Công an Hải Phòng bắt giữ tàu chở 1000m3 cát không có hoá đơn, chứng từ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/12, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ một tàu chở 1000m3 cát không có hoá đơn, chứng từ tại tuyến sông Cấm thuộc địa bàn xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, trước đó, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra phương tiện tàu vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát HP 6075, có tải trọng 1.998 tấn, công suất máy 800 CV. Tàu do Nguyễn Văn Thường (SN 1987, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang chở khoảng 1.000m3 cát. Trong khi đó, thuyền trưởng và 4 thuyền viên trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Qua điều tra ban đầu, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thường khai nhận, số cát này do Thường mua lại của các tàu nhỏ không quen biết trên tuyến sông Hồng, đoạn khu vực Ba Giang thuộc địa bàn TP Hà Nội với giá 60.000 đồng/m3. Sau khi mua, Thường sẽ chở về khu vực cầu Bính (Hải Phòng) để tiêu thụ. Khi tàu chở số cát lậu này đến khu vực đô Lâm, trên tuyến sông Cấm, thuộc địa phận xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên thì bị tổ công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Được biết, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu và yêu cầu thuyền trưởng điều khiển phương tiện về nơi neo đậu an toàn tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và tự trông coi, bảo quản phương tiện, tang vật tạm giữ.

Vụ việc, tang vật được bàn giao cho Công an huyện Thủy Nguyên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm