Công an khuyến cáo bảo vệ trẻ em trước tội phạm xâm hại

(PLVN) - Trước tình trạng gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các bâc phụ huynh, những người trực tiếp nuôi dưỡng quản lý trẻ em cần thường xuyên quan tâm hướng dẫn, giáo dục con trẻ về giới tính, để trẻ em hiểu, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục, đồng thời các bậc phụ huynh cũng cần quản lý việc vào mạng internet một cách tích cực để giúp con trẻ hiểu và phòng tránh những nguy cơ trên mạng.
Một đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em, cơ quan Công an đã làm rõ và ra quyết định khởi tố 21 vụ án với 22 bị can (tăng 16 vụ so với cùng kỳ 2020) về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Qua nghiên cứu tài liệu có trong các hồ sơ vụ án xâm hại trẻ em thấy nguyên nhân gia tăng tình trạng xâm hại trẻ em trong thời gian qua, một phần do dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, các biện pháp giãn cách xã hội khiến trẻ em bị cô lập và đối mặt với nhiều rủi ro; các đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân, người quen thậm chí là người nhà của bị hại. Thêm vào đó sự nhận thức về pháp luật, cũng như kỹ năng sống của một bộ phận trẻ em cũng như phụ huynh còn thấp, dẫn đến gia tăng tình trạng trẻ em bị xâm hại.

Để góp phần kiềm chế, kéo giảm số vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, phối hợp với VKSND, TAND tiến hành truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em để góp phần xoa dịu nỗi đau của nạn nhân, cũng như răn đe những đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng, tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung hình phạt nhẹ nhất là 7 năm, nặng nhất là chung thân hoặc tử hình.

Để hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng được điều tra, xử lý kịp thời, đề nghị mỗi người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được thỏa hiệp hoặc vì mặc cảm mà không tố giác tội phạm.

Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại, người dân có thể liên hệ với cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc gọi vào Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em thuộc Bộ lao động- Thương binh và xã hội qua số 111 để được tư vấn, hỗ trợ và mọi thông tin sẽ được đảm bảo bí mật, an toàn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Đọc thêm