Công an Nam Định điều tra làm rõ gần 500 vụ án trong năm 2022

(PLVN) - Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch do Bộ Công an giao từ đầu năm, Công an tỉnh Nam Định đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 496/511 vụ án...

Chiều 30/12, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chủ trì buổi họp mặt các Cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của Nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng của các ngành, các cấp, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã lập nên nhiều chiến công, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động và các đối tượng cực đoan lợi dụng dân tộc, tôn giáo giữ vững an ninh trật tự vùng đất phía Nam Đồng bằng Sông Hồng.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chủ trì buổi họp mặt

Năm 2022, Công an tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch do Bộ giao từ đầu năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức... Chủ động các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, triển khai quyết liệt các kế hoạch, các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Phóng sự về những dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Nam Định năm 2022

Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 496/511 vụ (đạt tỷ lệ 97,06%); trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Đã phát hiện, đấu tranh triệt xóa 9 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, 6 điểm bán lẻ ma tuý phức tạp; phát hiện, bắt giữ hơn 1.900 vụ, 2.076 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 7,77 kg MTTH, 3,2 kg hêrôin, 1.888 viên MTTH, 4 khẩu súng và nhiều vật chứng khác. Triệt phá đường dây làm giả tài liệu, con dấu với khối lượng hồ sơ thu giữ lên 700kg và 7.000 con dấu. Công tác khởi tố, điều tra, bắt, giam giữ, xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Bắt, vận động đầu thú 92 đối tượng truy nã, trong đó có 07 đối tượng truy nã lẩn trốn trên 20 năm.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều lĩnh vực đạt kết quả rất tích cực như Đề án 06 của Bộ Công an. Tổng kết công tác Công an năm 2022, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được nhận Cờ “Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua” của Bộ Công an và Bằng khen của Chủ tịch nước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Hậu cần, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Đại diện Cơ quan báo chí TTXVN tại Nam Định trình bày ý kiến, trao đổi tại buổi họp mặt.

Nhiều chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Nam Định có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên. Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Phòng PX03 tham luận ý kiến

“Thực tế cho thấy, báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với Nhân dân. Điều này thể hiện rõ nét trong các hoạt động thường xuyên của báo chí, đó là tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm cho Nhân dân hiểu được những khó khăn, vất vả, gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ, từ đó thêm tin yêu, cảm phục, tích cực giúp đỡ, ủng hộ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Trần Minh Tiến khẳng định.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt

Để phát huy kết quả tích cực đạt được trong quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh Nam Định với các cơ quan báo chí; giữa cán bộ, chiến sỹ công an với các phóng viên, biên tập viên, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh cần trân trọng và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sự giúp đỡ quý báu của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua. Tiếp nhận thông tin mà báo chí phản ánh qua đường dây nóng và người phát ngôn của Công an tỉnh và phản hồi một cách nhanh nhất, xem đây là nhân tố tác động tích cực, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp.

Giám đốc Công an tỉnh mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa từ các cơ quan báo, đài và đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng công an nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu…

Tăng cường phối hợp tuyên truyền các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an dịp Tết nguyên Đán 2023; Nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, liêm khiết, tính nhân văn của cán bộ, chiến sỹ công an trong quá trình công tác và chiến đấu theo phương châm “Lực lượng công an Nam Định là lá chắn thép trong thực thi công vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân”.

Đọc thêm