Công an Quảng Ngãi tìm nạn nhân của 2 vợ chồng lừa đảo mua bán đất chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

(PLVN) - Hai vợ chồng Hải, Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách cọc mua lô đất mà trước đó cả hai đã bán cho người khác rồi rời Quảng Ngãi lên Đắk Nông lẫn trốn.
Lực lượng chức năng di lý vợ chồng Hải từ Đắk Nông về Quảng Ngãi.
Lực lượng chức năng di lý vợ chồng Hải từ Đắk Nông về Quảng Ngãi.

Ngày 16/9, tin từ Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa di lý hai vợ chồng Nguyễn Mạnh Hải (SN 1958) và Trần Thị Hiền (SN 1975, trú xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây) từ tỉnh Đắk Nông về Quảng Ngãi.

Trước đó năm 2019, hai vợ chồng Hải, Hiền bán một mảnh đất cho ông Đ.V.K trú tại thôn Huy Em, xã Sơn Mùa. Tuy nhiên, vợ chồng ông Hải tự nhận là chủ mảnh đất đã bán cho ông Đ.V.K., tiếp tục lừa bán cho bà N.T.X., ở tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của bà X., vợ chồng Hải bỏ trốn khỏi địa phương và nhiều lần thay đổi nơi sinh sống ở nhiều tỉnh, thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sơn Tây phát hiện 2 đối tượng lẩn trốn tại thôn 9, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nên nhanh chóng phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, bà X., chỉ là một trong số các nạn nhân của vợ chồng Hải.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Tây thông báo những ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên thì liên hệ với đơn vị để được giải quyết.

Đọc thêm