Công an tạm giữ nữ tài xế xe Mercedes tông chết người tại Hà Nội

(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy mới ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Hồng Thái, là người lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn, để xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Công an tạm giữ nữ tài xế xe Mercedes tông chết người tại Hà Nội

Tối 21/11, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Vũ Thị Hồng Thái (sinh năm 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), người lái chiếc ô tô Mercedes  gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy trên phố, làm chết 1 người. 

Chiều cùng ngày,  cơ quan chức năng xác định danh tính người phụ nư đi xe đạp điện thiệt mạng trong vụ tai nạn trên. Đó là chị Đỗ Thị Mai Quyên (sinh năm 1992, người tỉnh Hải Dương). Chiều cùng ngày, đại diện gia đình chị Quyên đến Trung tâm Giám định pháp y cùng cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy nhận dạng nạn nhân.

Tuy nhiên, do nữ nạn nhân bị ô tô Mercedes tông úp mặt xuống đường, bị biến dạng nên Công an quận Cầu Giấy cùng gia đình sẽ xét nghiệm ADN để xác nhận.

Như PLVN thông tin, khoảng 7h25 ngày 20/11, tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (thuộc địa bàn quận Cầu Giấy), một chiếc xe Mercedes tông và cuốn nhiều xe máy vào gầm rồi bốc cháy.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ; 3 nạn nhân khác bị thương gồm anh Trần Văn Thới (28 tuổi, quê Nam Định), chị Phạm Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). 

Tài xế xe gây tai nạn được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở quận Cầu Giấy).

Theo lời khai ban đầu của bà Thái, sáng cùng ngày, bà lái xe Mercedes GLC 250 đi từ nhà đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy một số xe phía trước nên định đạp phanh dừng xe. Tuy nhiên, do mang giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên bà đạp nhầm chân ga làm xe tăng tốc, lao thẳng vào các xe phía trước, dẫn đến tai nạn.

Đọc thêm