Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) liên tiếp phát hiện hành vi vi phạm về pháo, thu giữ gần 60kg pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa liên tiếp bắt giữ 4 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo; thu giữ gần 60kg pháo các loại.
Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo bị Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo bị Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với việc huy động lực lượng tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thị xã Nghi Sơn đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm về pháo, liên tiếp bắt giữ 4 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo; thu giữ gần 60kg pháo các loại.

Cụ thể, ngày 28/12/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Trọng Ba, sinh năm 1968 ở xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn đang tàng trữ 30,1kg pháo các loại. Mở rộng vụ án, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Hưởng, sinh năm 1994 ở phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, thu giữ tại chỗ 0,34kg pháo.

Ngày 5/1/2024, Công an thị xã Nghi Sơn đồng loạt bắt giữ 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo gồm: Lê Công Xuân, sinh năm 1975 ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn tàng trữ 5,2 kg pháo hoa nổ; Đinh Văn Lượng, sinh năm 1974 và Lê Đình Phúc, sinh năm 1976 đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; tàng trữ 9,3 kg pháo các loại; Lê Ngọc Bằng, sinh năm 1994 đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 8,5 kg do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, lực lượng công an đã vận động đối tượng Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1985 ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn ra đầu thú và giao nộp 4 hộp pháo hoa nổ bằng 5,2 kg.

Hiện các vụ việc đang được Công an thị xã Nghi sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua các vụ việc trên, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo hoặc các nguyên, vật liệu để tự chế pháo đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.

Những ngày cuối năm, đề nghị người dân hãy nói không với sản xuất, chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đọc thêm