Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 8 năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 8 năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương.
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 8 năm 2023

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh; Ban Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; cùng các đoàn thể thuộc công an tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hoà. Ngoài ra, còn có các điểm cầu đặt tại công an các huyện và TP.Long Khánh có các trưởng công an xã, phường và các đoàn thể trực thuộc.

Trước hội nghị giao ban, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc chỉ định bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh ToànBan Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn

Trong tháng, tình hình ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại; các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đều được xử lý hiệu quả ngay từ sớm, từ xa; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm, hoạt động vui chơi, giải trí của người dân dịp nghỉ lễ 2/9.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn; toàn lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT từ nay đến hết năm 2023. Tuy chỉ mới bước đầu ra quân nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể: số vụ phạm tội về TTXH được kéo giảm hơn 17,5% so với tháng trước; Tỷ lệ điều tra khám phá án về TTXH đạt 75,96% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); riêng tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tuyệt đối 100% (25/25 vụ).

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã liên tiếp phá thành công 2 Chuyên án lớn được lãnh đạo Bộ biểu dương và dư luận đánh giá rất cao (chuyên án đấu tranh với đường dây hoạt động núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để tổ chức bán dự án “ma” để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mỗi tháng, đã bắt giữ 22 đối tượng; chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép thông tin cá nhân, bắt 11 đối tượng).

Cũng tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt công tác trên từng lĩnh vực, địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2023.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy những kết quả đạt được trong tháng 8; bám sát, thực hiện tốt các chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Trưởng Công an các đơn vị địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công tác trọng tâm mà Ban Giám đốc đã chỉ đạo trong hội nghị giao ban tháng, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, chú ý vào loại tội phạm sử dụng vũ khí, tín dụng đen…; tiếp tục vận động nhân dân tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình Liên gia an toàn PCCC; tăng cường các biện pháp để kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, ổn định tổ chức sau khi sáp nhập; đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ; làm tốt công tác thi tuyển, bổ nhiệm Điều tra viên. Đồng thời, Lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò gương mẫu, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trao thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cảnh sát nhân dân cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trao thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cảnh sát nhân dân cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho 9 đồng chí có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Vì ANTQ”, giai đoạn 2020 - 2022, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho 9 đồng chí có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Vì ANTQ”, giai đoạn 2020 - 2022, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đọc thêm