Công an tỉnh Hải Dương lần đầu tiên tổ chức Hội thi Trưởng Công an xã giỏi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/10, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 12 Trưởng Công an xã, thị trấn tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho 188 Trưởng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Năm nay là năm đầu tiên Công an tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi Trưởng Công an xã giỏi.
Năm nay là năm đầu tiên Công an tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi Trưởng Công an xã giỏi.

Năm 2023 là năm đầu tiên Công an tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi Trưởng Công an xã giỏi. Hội thi là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng xử lý tình huống của các Trưởng Công an xã.

Đây cũng là dịp để lực lượng Công an xã của tỉnh Hải Dương có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm An ninh trật tự, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Đại úy Vũ Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã phụ trách Công an xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi.

Đại úy Vũ Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã phụ trách Công an xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi.

Đồng thời thông qua tổ chức hội thi để động viên cán bộ, chiến sĩ công an xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng công an huyện, tỉnh về đích thắng lợi trong năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: "Xây dựng Công an xã chính quy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần đảm bảo vững chắc ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, sau hơn 3 năm triển khai việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã với phương châm “trọng dân, gần dân, sát dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể chính để phục vụ, lực lượng Công an xã chính quy đã và đang ghi nhiều dấu ấn bằng những thành tích, chiến công xuất sắc, những việc làm bình dị, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.".

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: "Công an xã đã trở thành lực lượng nòng cốt, nền tảng, tiên phong trong công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên về ANTT, nhất là những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; là nòng cốt trong thực hiện Đề án 06/CP và 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Hình ảnh lực lượng Công an xã không quản vất vả, hy sinh trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đồng hành cùng tham gia xây dựng nông thôn mới… đã thêm một lần nữa khẳng định truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vì nước, vì dân, quên thân phục vụ. Hội thi Trưởng Công an xã giỏi, mỗi thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi, bao gồm phần thi kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và phần thi thuyết trình.".

Trong phần thi thuyết trình, chủ đề được chuẩn bị để các thí sinh lựa chọn đều có nội dung gần gũi với nhiệm vụ của công tác Công an tại địa bàn cơ sở, liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng… bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và phù hợp với thực tế.

Theo đánh giá, các thí sinh đã tích cực tham gia hội thi với tinh thần nghiêm túc cầu thị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm cao, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo, tự tin thể hiện ở mỗi nội dung dự thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.

Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.
Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 04 giải phụ, gồm giải thí sinh có phần thi tự giới thiệu hay nhất, thí sinh có phần thi trả lời câu hỏi hay nhất, thí sinh có phần thi giải quyết tình huống tối ưu nhất và thí sinh có phần thi thuyết trình hay nhất.

Đọc thêm